Ông Trump đe dọa hậu quả nếu Afghanistan không nhượng lại căn cứ Bagram

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (20/9) đã đe dọa rằng "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra với Afghanistan nếu nước này không nhượng lại căn cứ Bagram cho Mỹ.

"Những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, chính là nước Mỹ", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/9, dù không tiết lộ chi tiết về các biện pháp có thể thực thi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Khi được hỏi trực tiếp về khả năng triển khai lực lượng Mỹ để tái chiếm sân bay, ông Trump từ chối trả lời. "Chúng ta sẽ không nói về điều đó. Chúng tôi đang đối thoại với Afghanistan và muốn sớm lấy lại căn cứ này. Nếu họ không làm vậy, mọi người sẽ biết tôi định làm gì", ông cho biết.

Lời phát biểu này được đưa ra sau khi chính quyền Taliban thẳng thừng bác bỏ ý định cho phép Mỹ quay lại kiểm soát căn cứ Bagram, dù vẫn mở cửa cho các cuộc đối thoại về hợp tác song phương.

Các quan chức Taliban chưa đưa ra phản hồi nào về lời cảnh báo mới nhất từ ông Trump.

Trước đó, vào ngày 18/9, Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này "đang tìm cách lấy lại căn cứ Bagram", đồng thời nhấn mạnh ông nắm giữ lợi thế vì chính quyền Afghanistan "cần nhiều thứ từ Mỹ".

Căn cứ không quân Bagram, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 40 km về phía bắc, được Liên Xô xây dựng từ những năm 1950 và sử dụng qua nhiều thập kỷ sau đó. Mỹ đã mở rộng đáng kể cơ sở này trong chiến dịch can thiệp vào Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, biến nó thành trụ sở then chốt của Washington tại khu vực.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bagram từng tiếp nhận hơn 100.000 binh sĩ đồn trú, cùng hai đường băng dài, một bệnh viện hiện đại và nhà giam quy mô lớn.

Đến tháng 7/2021, cựu Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc rút toàn bộ lực lượng khỏi Bagram, đúng thời điểm Taliban tiến sát Kabul.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: