Ông Trump doạ áp thuế 100% với một số linh kiện bán dẫn nhập khẩu

(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với các linh kiện bán dẫn nhập khẩu từ những quốc gia không sản xuất tại Mỹ hoặc không có kế hoạch làm như vậy.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư (6/8), ông Trump nói mức thuế mới sẽ áp dụng cho "tất cả chip và bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ" nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ hoặc đang trong quá trình thực hiện.

"Nếu vì lý do nào đó, họ nói sẽ xây dựng nhưng không làm, chúng tôi sẽ tính lại, cộng dồn và thu vào thời điểm sau. Họ phải trả, và đó là điều chắc chắn", ông Trump nhấn mạnh.

Screenshot 2025-08-07 at 10.12.02
Mạch bán dẫn. Ảnh chụp màn hình.

Tuyên bố này không phải là thông báo thuế chính thức, và ông Trump chưa đưa ra chi tiết cụ thể.

Hiện chưa rõ bao nhiêu linh kiện hoặc từ quốc gia nào sẽ chịu ảnh hưởng bởi mức thuế mới. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn của Đài Loan TSMC, đối tác của nhiều công ty Mỹ, có nhà máy tại Mỹ nên các khách hàng lớn như Nvidia có thể không bị ảnh hưởng.

Nvidia từng tuyên bố kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ USD vào chip và thiết bị điện tử sản xuất tại Mỹ trong 4 năm tới.

"Những công ty lớn, có nguồn tiền dồi dào và đủ khả năng xây dựng nhà máy tại Mỹ sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất. Đây là cuộc chơi của những gã khổng lồ", Brian Jacobsen, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty tư vấn đầu tư Annex Wealth Management nhận định.

Năm 2022, Quốc hội Mỹ thông qua chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD cho sản xuất và nghiên cứu bán dẫn. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Bộ Thương mại Mỹ đã thuyết phục 5 công ty bán dẫn hàng đầu xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Bộ này cho biết năm ngoái, Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn toàn cầu, giảm mạnh so với mức 40% vào năm 1990

Martin Chorzempa, chuyên gia cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định chip sản xuất tại Trung Quốc (như của SMIC hay Huawei) sẽ không được miễn thuế. Tuy nhiên, nếu thuế chỉ áp dụng với chip mà không đánh vào linh kiện, tác động có thể không lớn.

Các quốc gia sản xuất chip như Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, giúp họ có lợi thế. EU đồng ý mức thuế 15% cho phần lớn hàng xuất khẩu, bao gồm ô tô, chip và dược phẩm. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cho biết Mỹ cam kết không áp thuế cao hơn 15% đối với chip từ hai nước này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: