Ông Trump được tặng huy chương Nobel Hòa bình

(CLO) Ngày 15/1, tại Nhà Trắng, lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã trao tặng ông Donald Trump tấm huy chương Giải Nobel Hòa bình của mình.

Sau cuộc gặp, bà Machado, 58 tuổi, chia sẻ với báo giới: "Tôi đã trao tặng Tổng thống Mỹ tấm huy chương Giải Nobel Hòa bình", đồng thời nhấn mạnh đây là "sự ghi nhận cho cam kết duy nhất của ông đối với tự do của chúng tôi".

Việc ông Trump có thực sự giữ lại huy chương hay không vẫn chưa rõ, và Ủy ban Nobel Na Uy đã khẳng định các giải thưởng của họ không thể chuyển nhượng.

Ngay trong lễ trao giải tại Oslo tháng trước, bà Machado đã tuyên bố dành tặng nó cho ông Trump, người cũng từng vận động giành giải thưởng này với lý do đã giúp ngăn chặn 8 cuộc chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và biểu tượng Nobel
Tổng thống Mỹ Donald Trump và biểu tượng Nobel.

Dù bà Machado tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ song, về tương lai chính trị, bà chỉ cho biết ông Trump "cam kết với hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy các cuộc bầu cử ở Venezuela" mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Gần đây, chính quyền của Tổng thống Trump hiện lại tỏ ra ủng hộ Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez – với điều kiện bà này tuân thủ đường lối của Washington, đặc biệt trong việc đảm bảo tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Tuy nhiên, bà Rodriguez tuyên bố Chính phủ Venezuela "không sợ hãi" trước một cuộc đối đầu ngoại giao với Washington: "Chúng tôi biết họ rất quyền lực. Chúng tôi biết họ là một cường quốc hạt nhân chết chóc... Chúng tôi không sợ đối đầu với họ về mặt ngoại giao, thông qua đối thoại chính trị".

Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela thông qua các biện pháp phong tỏa đường biển và áp lực quân sự.

Gần đây, lực lượng Mỹ đã thu giữ tàu chở dầu thứ sáu trong chiến dịch kiểm soát ngành năng lượng của Venezuela, đồng thời một thương vụ bán dầu đầu tiên do Mỹ môi giới, trị giá khoảng 500 triệu USD cũng vừa được hoàn tất.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: