Ông Trump kêu gọi 'dừng lại' sau cuộc tấn công lớn của Nga vào Kiev

(CLO) Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin “dừng lại”, sau khi Nga tiến hành một loạt cuộc không kích vào thủ đô Kiev của Ukraine khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thông điệp được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi không hài lòng với các cuộc tấn công của Nga vào KIEV. Không cần thiết, và thời điểm rất tệ. Vladimir, DỪNG LẠI! 5000 binh lính mỗi tuần đang chết. Hãy HOÀN THÀNH Thỏa thuận Hòa bình!”.

untitled.png
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị phá hủy. Ảnh: GUI

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra chưa đầy nửa ngày sau khi Nga phóng 70 tên lửa và 145 máy bay không người lái về phía Ukraine, chủ yếu nhắm vào Kiev. Đây là vụ tấn công lớn nhất vào thành phố này kể từ tháng 7/2024.

Các vụ nổ lớn làm rung chuyển nhiều quận trong thành phố, khiến cư dân phải trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm và tầng hầm. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có quận Dniprovskiy, nơi một tên lửa rơi trúng bệnh viện và một khu dân cư gần đó, khiến nhiều tòa nhà hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn tên lửa, nhưng một số vẫn xuyên qua được hệ thống phòng thủ và gây thương vong nghiêm trọng.

Thông điệp của Tổng thống Trump lập tức thu hút sự chú ý quốc tế. Ông Trump lâu nay vẫn giữ lập trường cẩn trọng về xung đột Ukraine. Dù không phản đối viện trợ quân sự cho Kiev một cách rõ ràng, ông thường xuyên chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm và nhấn mạnh rằng Washington không nên bị kéo vào “các cuộc chiến bất tận ở nước ngoài”.

Trong suốt chiến dịch tranh cử và từ khi trở lại làm tổng thống, ông Trump gần như không bao giờ nhắc đến ông Putin bằng thái độ chỉ trích trực tiếp.

Vì thế, việc ông công khai kêu gọi ông Putin “dừng lại” đang được giới phân tích xem là tín hiệu bất thường. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là lời cảnh báo chiến lược, nhằm gây áp lực lên Moscow trong bối cảnh Nga gia tăng cường độ tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine thời gian gần đây.

Hiện, Điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông điệp của ông Trump. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây tăng tốc viện trợ phòng không, trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn ngày càng cạn kiệt và các cuộc tấn công của Nga có dấu tăng cường cả về tần suất lẫn quy mô.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: