Ông Trump nêu kỳ vọng trước cuộc gặp với Tổng thống Putin

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào thứ Hai (11/8) rằng cả Kiev và Moscow sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông cho biết các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu tới tại Alaska sẽ ngay lập tức cho thấy liệu lãnh đạo Kremlin có sẵn sàng đạt được thỏa thuận hay không.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ thảo luận với ông Trump trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin, trong bối cảnh lo ngại rằng Washington có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Ông Trump gần đây đã cứng rắn hơn với Moscow bằng cách đồng ý cung cấp thêm vũ khí của Mỹ cho Ukraine và đe dọa áp thuế đối với các nước mua dầu của Nga. Tuy nhiên, châu Âu vẫn lo ngại rằng ông có thể đồng ý với một thỏa thuận buộc Kiev phải nhượng bộ lớn.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp sắp tới với ông Putin là "một cuộc gặp để thăm dò". Ông nói: "Tôi sẽ biết, có lẽ trong hai phút đầu tiên, liệu có thể đạt được tiến bộ hay không". Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi sẽ nói với ông ấy, 'Ông phải chấm dứt cuộc chiến này'".

"Tôi có thể rời đi và nói 'chúc may mắn', và thế là hết. Tôi có thể nói 'chuyện này không thể giải quyết được'", ông Trump cảnh báo khả năng Mỹ từ bỏ vai trò trung gian.

Ông cũng tiết lộ rằng một cuộc gặp trong tương lai có thể bao gồm cả Tổng thống Zelenskyy, với mục tiêu là đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng trong cuộc xung đột đẫm máu đã kéo dài 3,5 năm. Ông nói: "Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ diễn ra".

Ông Trump nhận xét rằng Nga đang chiếm giữ "một số lãnh thổ rất quan trọng", nhưng ông cam kết: "Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại một số lãnh thổ đó".

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong một tuyên bố chung, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải tôn trọng chủ quyền của Ukraine và không được thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực. Họ cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn hoặc giảm xung đột trước khi đàm phán bắt đầu.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: