Trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ngày 14/3, ông Trump nói các cuộc không kích của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” phần lớn cơ sở tại đảo Kharg. Ông cũng cảnh báo khả năng tiếp tục tấn công hòn đảo này. “Chúng tôi có thể đánh thêm vài lần nữa cho vui”, ông nói.
Phát biểu của ông Trump được xem là dấu hiệu leo thang trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran. Trước đó, ông từng nói các cuộc tấn công của Mỹ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo.
Đảo Kharg nằm ngoài khơi phía nam Iran và là trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của nước này, nơi xử lý phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Iran ra thị trường quốc tế.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Araghchi nói Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg từ hai địa điểm ở UAE, gồm Ras Al-Khaimah và một vị trí “rất gần Dubai”. Ông gọi đây là hành động “nguy hiểm”, đồng thời nói Iran sẽ cố gắng tránh tấn công vào các khu dân cư tại các khu vực đó.
Ngày 15/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Israel và ba căn cứ của Mỹ trong khu vực. Iran mô tả đây là đợt trả đũa đầu tiên sau cái chết của các công nhân tại những khu công nghiệp của Iran.
Truyền thông Iran cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra ngày 14/3 tại khu công nghiệp ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, khiến ít nhất 15 công nhân thiệt mạng khi họ đang làm việc trong một nhà máy.
Trong khi đó, nguy cơ Iran cản trở hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu - đang gây ra những gián đoạn lớn đối với nguồn cung năng lượng, làm rung chuyển thị trường và khiến nhiều nước lo ngại.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/3, ông Trump viết rằng các quốc gia nhận dầu qua eo biển Hormuz cần tham gia bảo vệ tuyến đường này. “Các nước trên thế giới nhận dầu qua eo biển Hormuz phải đảm bảo an ninh cho tuyến đường này, và chúng tôi sẽ giúp đỡ - rất nhiều”, ông cho biết, đồng thời nói Mỹ sẽ phối hợp với các quốc gia đó để việc vận chuyển diễn ra “nhanh chóng và suôn sẻ”.