Ông Trump tiếp tục lùi thời hạn tấn công lưới điện Iran thêm 10 ngày

(CLO) Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về việc tiếp tục trì hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran thêm 10 ngày nữa.

Đây là lần trì hoãn thứ hai liên tiếp sau khi tối hậu thư 48 giờ ban đầu về việc mở cửa eo biển Hormuz hết hạn. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đưa ra quyết định này dựa trên đề nghị trực tiếp từ phía Chính phủ Iran.

"Theo đề nghị của Chính phủ Iran, tôi sẽ hoãn kế hoạch phá hủy các nhà máy điện của họ trong vòng 10 ngày, tính đến 20h ngày 6/4 (giờ địa phương). Các cuộc đối thoại đang tiếp diễn. Bất chấp thông tin sai lệch từ truyền thông tin giả, đàm phán đang tiến triển tốt đẹp", nguyên văn tuyên bố của ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal dẫn lời các bên trung gian cho rằng Iran chưa hề đưa ra yêu cầu trì hoãn hay phản hồi cuối cùng về kế hoạch chấm dứt chiến sự do Mỹ đề xuất. Hiện tại, Mỹ đã chuyển cho Tehran một danh sách hành động gồm 15 điểm thông qua các quan chức Pakistan.

Đặc phái viên Steve Witkoff nói rằng có "những dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy Tehran sẵn sàng đàm phán. "Chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao, cũng như liệu Mỹ có thể thuyết phục Iran rằng đây là bước ngoặt mang tính quyết định và không có lựa chọn nào tốt hơn cho họ, thay vì phải đối mặt với thêm chết chóc và tàn phá", ông cho biết.

Kế hoạch tấn công của Mỹ nhắm vào hệ thống năng lượng vốn là huyết mạch của Iran, nơi có khoảng 130 nhà máy nhiệt điện cung cấp hơn 95% lượng điện năng cho hơn 40 triệu người dân. Với tổng công suất lên tới 78.000 MW, hệ thống này có những cơ sở khổng lồ như nhà máy Damavand (hay còn gọi là Pakdasht) nằm cách Tehran khoảng 50 km về phía đông nam, trải rộng trên diện tích khoảng 200 hecta với công suất 2.900 MW. Các nhà máy lớn khác như Neka ở ven biển Caspian hay nhà máy Rajaei cũng đóng vai trò then chốt với công suất trên 2.000 MW mỗi nơi.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng việc đánh sập hoàn toàn lưới điện của Iran là một nhiệm vụ không hề đơn giản do tính chất phi tập trung của hệ thống này. Một cơ sở như Damavand có diện tích gấp khoảng 30 lần quảng trường Azadi ở Tehran, đòi hỏi một cuộc tấn công quy mô cực lớn mới có thể vô hiệu hóa hoàn toàn.

Ngay cả khi Damavand bị phá hủy, nó cũng chỉ làm mất đi khoảng 3,7% tổng công suất điện quốc gia. Hệ thống truyền tải của Iran kéo dài hơn 1,3 triệu km với hàng trăm nghìn máy biến áp và hàng nghìn trạm biến áp trung gian rải rác khắp cả nước.

Mặc dù các cuộc tập kích vào trạm biến áp có thể gây ra tình trạng mất điện cục bộ tạm thời, như đã từng xảy ra ở phía tây Tehran và Karaj, nhưng chúng có thể được thay thế và sửa chữa tương đối nhanh chóng. Với quy mô và sự phân tán rộng khắp như vậy, việc nhắm mục tiêu vào một vài nhà máy khó có thể gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc, mà tác động thường chỉ giới hạn ở các khu vực cụ thể trong thời gian ngắn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: