Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi đã được Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đề nghị tạm dừng cuộc tấn công quân sự đã được lên kế hoạch nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, dự kiến diễn ra vào ngày mai”.
Theo ông Trump, các lãnh đạo vùng Vịnh cho biết “các cuộc đàm phán nghiêm túc hiện đang diễn ra” và tin rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao giữa các bên.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông viết: “Thỏa thuận này sẽ bao gồm một nội dung quan trọng là không có vũ khí hạt nhân cho Iran”.
Ông Trump cho biết vì “sự tôn trọng” đối với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine cùng các chỉ huy quân đội tạm dừng chiến dịch quân sự.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo quân đội vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao. Ông cho biết đã chỉ đạo các lực lượng “chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran trong thời gian rất ngắn” nếu “không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được”.
Trước đó một ngày, ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Tehran khi tuyên bố “đồng hồ đang đếm ngược” và Iran cần “hành động nhanh chóng” trước khi “không còn gì sót lại”.
Tình hình khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.
Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad chưa thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài. Sau đó, ông Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn.