Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt tác động từ giá năng lượng tăng mạnh, chuỗi cung ứng gián đoạn và tuyến thương mại bị ảnh hưởng sau khi hoạt động tại eo biển Hormuz bị siết chặt.
Reuters cho biết ít nhất 279 công ty đã viện dẫn chiến sự là nguyên nhân khiến họ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại tài chính, bao gồm tăng giá sản phẩm, cắt giảm sản lượng, tạm dừng chi trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, cho nhân viên nghỉ việc tạm thời và áp thêm phụ phí nhiên liệu.
Nhiều doanh nghiệp nhận định đây là cú sốc lớn mới nhất đối với kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine, đồng thời làm suy giảm triển vọng kinh doanh trong phần còn lại của năm 2026.
Giám đốc điều hành hãng thiết bị gia dụng Whirlpool, Marc Bitzer, cho biết mức suy giảm của ngành hiện tương đương thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Công ty đã cắt giảm một nửa dự báo lợi nhuận cả năm và tạm ngừng chi trả cổ tức.
“Người tiêu dùng đang trì hoãn việc mua sản phẩm mới, thay vào đó, họ chuyển sang sửa chữa đồ cũ”, ông nói.
Không chỉ Whirlpool, nhiều tập đoàn lớn như Procter & Gamble, Toyota và hãng sản xuất bao cao su Malaysia Karex cũng cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của cuộc chiến khi xung đột bước sang tháng thứ ba.
Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, tăng khoảng 50% so với trước chiến tranh. Chi phí vận tải vì thế leo thang mạnh, kéo theo tình trạng thiếu hụt nguyên liệu như phân bón, khí heli, nhôm và polyetylen.
Theo Reuters, khoảng 20% số công ty được khảo sát cho biết đã chịu thiệt hại tài chính trực tiếp từ chiến sự. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trải rộng từ ngành mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, lốp xe cho đến hàng không và du thuyền.
Các hãng hàng không là nhóm chịu thiệt hại lớn nhất, với tổng chi phí phát sinh gần 15 tỷ USD do giá nhiên liệu máy bay gần như tăng gấp đôi.
Toyota cảnh báo có thể ghi nhận khoản lỗ lên tới 4,3 tỷ USD, trong khi McDonald's cho biết lạm phát chi phí dài hạn đang tăng lên vì gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài.
Giám đốc điều hành McDonald’s Chris Kempczinski nói giá nhiên liệu tăng đang gây áp lực đặc biệt lớn lên nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp.
Khoảng 40 công ty trong các lĩnh vực công nghiệp, hóa chất và vật liệu cũng thông báo sẽ tăng giá bán do phụ thuộc lớn vào nguồn hóa dầu từ Trung Đông.
Giám đốc tài chính của Newell Brands cho biết cứ mỗi 5 USD giá dầu tăng thêm sẽ khiến chi phí của công ty tăng khoảng 5 triệu USD.
Trong khi đó, hãng lốp xe Đức Continental dự báo thiệt hại ít nhất 100 triệu euro trong quý II vì giá dầu tăng khiến chi phí nguyên liệu leo thang.
Dù nhiều doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận tích cực trong quý I, các nhà phân tích cho rằng tác động thực sự của chiến sự sẽ bắt đầu phản ánh rõ hơn từ quý II và nửa cuối năm.
Theo dữ liệu của FactSet, dự báo biên lợi nhuận ròng quý II của các công ty công nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã bị cắt giảm đáng kể kể từ cuối tháng 3.
Các chuyên gia từ Goldman Sachs và UBS cũng cảnh báo nhiều lĩnh vực hướng đến người tiêu dùng như ô tô, hàng gia dụng và viễn thông sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực lợi nhuận trong 12 tháng tới.
“Tác động thực sự đến lợi nhuận vẫn chưa thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp”, Giám đốc điều hành Cordoba Advisory Partners Rami Sarafa nhận định.