Cuộc bỏ phiếu, diễn ra 80 ngày sau khi lực lượng Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, có kết quả 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống, trong đó bốn thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cùng với tất cả các thành viên Đảng Dân chủ trừ một người.
Kết quả này là một chiến thắng cho các nhà lập pháp, những người vẫn luôn lập luận rằng Quốc hội Mỹ, chứ không phải tổng thống, mới là người có quyền điều động quân đội ra chiến trường, như đã được quy định trong Hiến pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục, và nghị quyết này còn phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trước khi có hiệu lực.
Ngay cả khi cuối cùng được Thượng viện Mỹ gồm 100 thành viên thông qua, nghị quyết này cũng phải được Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua và giành được đa số hai phần ba ở cả Hạ viện và Thượng viện để tránh bị Tổng thống Trump phủ quyết.
Thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania là đảng viên Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống lại dự luật. Ngược lại, các thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Rand Paul, Susan Collins, Bill Cassidy và Lisa Murkowski lại bỏ phiếu ủng hộ.
Cuộc bỏ phiếu về quyền phát động chiến tranh của chính quyền Mỹ nói trên là cuộc bỏ phiếu thứ hai tại Thượng viện Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump buộc phải trình bày với Quốc hội về cuộc chiến tại Iran vào ngày 1/5 - khi thời hạn 60 ngày kể từ khi phát động đã hết.
Theo luật về quyền phát động chiến tranh năm 1973 của Mỹ, tổng thống Mỹ chỉ có thể tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày mà không cần sự cho phép của Quốc hội Mỹ, đồng thời chỉ được xin gia hạn 30 ngày vì "sự cần thiết quân sự không thể tránh khỏi liên quan đến an toàn của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ" trong khi rút quân.
Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5, ông Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn trước đó vào đầu tháng 4 xem như đã "chấm dứt" chiến dịch tại Iran, do đó chính quyền Mỹ không cần phải trình bày hay xin gia hạn từ Quốc hội Mỹ, đồng thời có quyền tiến hành một chiến dịch mới.
Bất chấp tuyên bố đó, Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran, duy trì lực lượng lớn gần các vùng biển xung quanh Iran và tấn công các tàu của Iran, đồng thời Iran cũng đang phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz và tấn công các tàu của Mỹ.
Đảng Dân chủ, và một vài thành viên Đảng Cộng hòa, đã kêu gọi chính quyền Mỹ trình Quốc hội để xin phép sử dụng lực lượng quân sự, lưu ý rằng Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng Quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới là cơ quan có quyền tuyên chiến.
Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng cho rằng các hành động của Mỹ là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng thống với tư cách là tổng tư lệnh để bảo vệ nước Mỹ bằng cách ra lệnh thực hiện các chiến dịch quân sự hạn chế.
Mỹ và Israel phát động chiến tranh tại Iran vào ngày 28 tháng 2. Ngày 7 tháng 4, Nhà Trắng tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần. Theo Tehran, 3.375 người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong khoảng 40 ngày xung đột này.
Đến ngày 11 tháng 4, Tehran và Washington đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Islamabad, nhưng hai bên đã không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một số bất đồng. Ngày 21 tháng 4, ông Trump tuyên bố gia hạn ngừng bắn với Iran. Theo truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và sẽ hành động theo lợi ích riêng của mình.