Hôm thứ tư tuần này, cuộc họp đầu tiên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác bao gồm Nga (OPEC+) đã diễn ra tốt đẹp. Các nhà phân tích dự kiến Tổ chức sẽ xác nhận các mục tiêu không đổi cho tháng 9 so với tháng 8.
Trong tháng 9 tới, OPEC+ dự kiến tung ra thị trường khoảng 100.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Ảnh: OilPrice.
Trước cuộc họp, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông qua vào thứ Ba một khả năng Bán quân sự nước ngoài cho Ả Rập Xê-út - nhà sản xuất hàng đầu của OPEC một tên lửa đạn đạo chiến thuật tăng cường PATRIOT MIM-104E (GEM-T) và các thiết bị liên quan cho chi phí ước tính là 3,05 tỷ đô la.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này cũng thông qua việc bán quân sự nước ngoài có thể có cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với chi phí ước tính là 2,245 tỷ USD.
Ả Rập Xê Út và UAE được cho là hai nhà sản xuất ổn định duy nhất trong OPEC+ và trên thế giới hiện có đủ công suất dự phòng để nâng cao sản lượng dầu thô.
Tháng 9 tới, OPEC+ dự kiến sẽ tung ra thị trường khoảng 100.000 thùng/ngày sẽ có nghĩa Ả Rập Xê Út sẽ phải tăng sản lượng dầu thô ít nhất 30.000 thùng/ngày, trong khi đó, UAE phải tăng tăng ít nhất 10.000 thùng/ngày.
Đầu tuần này, một phóng viên của Fox Business đưa tin rằng Ả Rập Xê Út đang có kế hoạch vận động mọi nguồn lực để tăng sản lượng dầu thô tại cuộc họp OPEC+ hôm thứ Tư.
Được biết, phóng viên Nhà Trắng Edward Lawrence của Fox Business trích dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã đưa ra lời đảm bảo về việc khai thác dầu thô với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc gặp gỡ thân mật tại Vương quốc này vào ngày 16/7.
Vào tháng trước, nhằm mục đích kích thích hơn nữa sản lượng dầu vào thị trường năng lượng, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thăm tới Vương quốc Anh mặc dù Nhà Trắng đã từ chối công khai điều này.
Lê Na (Theo OilPrice)