(CLO) Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông, quyết định của liên minh OPEC+ về việc tăng sản lượng dầu thêm khoảng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 thu hút sự chú ý đặc biệt của giới phân tích.
Giá dầu Brent và WTI cùng giảm khoảng 1,2% trong phiên giao dịch đầu năm 2026. Tại thị trường trong nước, giá xăng RON 95 hiện ở mức 18.917 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh cuối năm.
(CLO) Có lẽ trong lịch sử ngành dầu mỏ, chưa bao giờ người ta chứng kiến hiện tượng như thời điểm chốt phiên sàn chứng khoán New York ngày thứ Hai, khi giá dầu giảm xuống -37,63 USD mỗi thùng. Tức là, người bán đã phải trả thêm tiền cho người mua dầu.
(CLO) Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các nước đồng minh đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành.
(CLO) Giá dầu có thể giảm mạnh xuống 30-40 USD/thùng trong trường hợp liên minh dầu mỏ OPEC+ nới lỏng các biện pháp cắt giảm sản lượng hiện tại, theo các nhà quan sát thị trường đang dự đoán một năm ảm đạm đối với dầu thô.
(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã cảnh báo các bộ trưởng OPEC+ rằng nếu các nhà sản xuất khác tiếp tục phớt lờ hạn ngạch sản lượng của họ trong thỏa thuận, giá dầu có thể giảm xuống còn 50 USD/thùng, theo The Wall Street Journal.
(CLO) Xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023 do hoạt động lọc dầu của Nga tăng lên và Moscow đang nỗ lực tuân thủ hạn ngạch sản xuất OPEC+, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg giám sát cho thấy vào thứ ba (30/7).
(CLO) Xuất khẩu dầu thô trung bình trong 4 tuần của Nga giảm tuần thứ 4, với lượng xuất khẩu đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 trước cuộc họp của nhóm sản xuất OPEC+ được tổ chức vào Chủ nhật tuần này.
(CLO) Giá dầu giảm khoảng 2% vào 3/1 và ghi nhận mức giảm hàng tuần sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này có thể làm giảm nhu cầu dầu thô.
(CLO) Giá dầu, đạt trung bình hơn 100 USD/thùng vào năm 2022, đã thấp hơn nhiều vào năm 2023, trung bình chỉ khoảng 80 USD/thùng. Trong khi đó, nhiều người dự đoán giá dầu thô vào năm mới sẽ không tăng đến mức khó tin.
(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Suhail Al Mazrouei cho biết rằng việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện của các nước xuất khẩu dầu có thể khiến giá dầu thô tăng cao và ảnh hưởng đến nhu cầu.
(CLO) Với sự kết hợp giữa việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ đẩy giá dầu cao hơn từ tháng tới.
(CLO) Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ không cần phải cắt giảm thêm sản lượng dầu dù nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, tổ chức này luôn có thể điều chỉnh chính sách nếu cần.
(CLO) Động thái cắt giảm sản lượng bất ngờ của OPEC và các đồng minh đã khuấy động thị trường, đẩy giá dầu tăng cao. Theo các nhà phân tích, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đau đầu nhất nếu giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng.
(CLO) Giá dầu thô sắp kết thúc tuần tồi tệ nhất kể từ đầu năm khi tin tức từ ngành ngân hàng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhập khẩu eo hẹp, tuy nhiên tương lai vẫn còn nhiều bất ổn.
(CLO) Các nhà sản xuất dầu có thể phải xem xét lại chính sách sản lượng sau khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả.
(CLO) Khoảng cách kinh tế ngày càng tăng giữa Nga và các đối tác sản xuất dầu quan trọng OPEC+ đang làm tăng thêm thách thức trong việc điều chỉnh chính sách sản xuất giữa khối 23 quốc gia.
(CLO) Hôm qua (25/1), giá dầu thô tăng nhờ tín hiệu lạc quan về nhu cầu phục hồi ở Trung Quốc và tinh thần không đổi trong quyết định cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất dầu lớn toàn cầu.