Petrovietnam được tôn vinh trong Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2023”

(CLO) Ngày 22/11, tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2023”.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm qua; đặc biệt chương trình có sự tham dự của đại biểu Hội nghị AP-11.

petrovietnam duoc ton vinh trong chuong trinh suc manh nhan dao 2023 hinh 1

Ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp thay mặt lãnh đạo Petrovietnam nhận tôn vinh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế có nhiều đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Với những đóng góp trong công tác ASXH, sự đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tại Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2023”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng hoa, kỷ niệm chương để tôn vinh, tri ân Petrovietnam và các tổ chức, doanh nghiệp.

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội (ASXH) luôn được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), các đơn vị thành viên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác ASXH của Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về chất lượng và khối lượng triển khai các chương trình tài trợ. Nhiều nội dung đột xuất như hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được thực hiện kịp thời mang lại nhiều ý nghĩa trong hỗ trợ cộng đồng, xã hội.

Trong năm 2021, chương trình ASXH của Tập đoàn được phê duyệt và phân bổ tới các đơn vị thành viên thực hiện có tổng kinh phí là 350 tỷ đồng. Tính đến nay, hầu hết các đơn vị đã triển khai và hoàn thành công tác tài trợ theo đúng kế hoạch được Tập đoàn phân giao.

Bên cạnh đó, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, từ năm 2021, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã triển khai các gói hỗ trợ phòng chống dịch cho các tổ chức, địa phương, cụ thể: Ủng hộ Quỹ Vắc-xin của Chính phủ; Hỗ trợ xe cứu thương, máy thở; Ủng hộ Chương trình Sóng và Máy tính cho em…

Năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký ban hành Quyết định số 2192/QĐ-DKVN ngày 28/4/2022 về Phương án phân bổ chương trình ASXH với tổng kinh phí 500 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo với kinh phí 18,1 tỷ đồng; Hỗ trợ chương trình giáo dục, đào tạo với kinh phí 232 tỷ đồng; Hỗ trợ chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng với kinh phí 76,8 tỷ đồng; Hỗ trợ cứu trợ thiên tai và chương trình ASXH khác với kinh phí 123,64 tỷ đồng…

Hiện nay, các chương trình ASXH đang được tích cực triển khai. Tính đến hết tháng 6/2023, toàn Tập đoàn đã thực hiện các chương trình ASXH năm 2022 với tổng kinh phí đã giải ngân là 479,917 tỷ đồng.

Năm 2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký Quyết định số 1684/QĐ-DKVN ngày 21/3/2023 phê duyệt Phương án phân bổ chương trình ASXH với tổng kinh phí 750 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ xây dựng 1.640 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo với kinh phí 81,84 tỷ đồng (50 triệu đồng/căn); Hỗ trợ 63 chương trình, công trình giáo dục, đào tạo với kinh phí 253,8 tỷ đồng; Hỗ trợ 12 chương trình, công trình y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng với kinh phí 82 tỷ đồng; Hỗ trợ khắc phục thiên tai, dự phòng với kinh phí 86,86 tỷ đồng… Hiện nay, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đang tích cực phối hợp với các địa phương, tổ chức để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ.

Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác ASXH, Petrovietnam đã hưởng ứng Chương trình "Tháng Nhân đạo năm 2022" và ủng hộ Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” với kinh phí 2,5 tỷ đồng trong thời gian 5 năm (2022-2026, mỗi năm hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà). Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà hỗ trợ các hộ ngư dân nghèo năm 2022 và 2023 được Petrovietnam giao cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ.

Theo đó, năm 2022, PVEP đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức và triển khai xây dựng 10 căn nhà an toàn cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Công trình đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Hiện nay, PVEP đang tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

petrovietnam duoc ton vinh trong chuong trinh suc manh nhan dao 2023 hinh 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2023”.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã duy trì hiệu quả Chương trình Sức mạnh nhân đạo hàng năm. Chương trình đã trở thành đầu mối kết nối, tạo nên sức mạnh lan tỏa hành động nhân ái để có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và chăm lo Tết cổ truyền cho những người còn khó khăn.

“Mặc dù đất nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là cần nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng với tinh thần “lo trước nỗi lo của dân, vui sau niềm vui của dân”, Đảng, Nhà nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đem lại thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định.

Nhân sự kiện này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức với Đảng và Nhà nước trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trước mắt giúp cho người khó khăn đón “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 thật ấm áp với tinh thần “Trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc”.

Tại chương trình, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động Chiến dịch 77 ngày vận động 1,2 triệu suất quà với tổng giá trị các hoạt động "Tết nhân ái 2024" trong cả hệ thống khoảng 700 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng khả năng và tấm lòng của mình tham gia hưởng ứng các hoạt động "Tết nhân ái 2024" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, app Thiện Nguyện 2022... và có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ "Tết nhân ái 2024".

Mỗi nghĩa cử cao đẹp của quý vị sẽ làm cho niềm vui, niềm hi vọng của hàng triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về một cái Tết thêm đủ đầy, trọn vẹn hơn. Một hành động tốt có thể giúp được một người, triệu việc tốt chúng ta sẽ giúp được cộng đồng phát triển, xã hội tiến bộ văn minh”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ.

Quang Phú

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: