Petrovietnam/Vietsovpetro khánh thành giàn đầu giếng BK-24 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng ngày 8/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên.

Dấu ấn tự chủ công nghệ của Vietsovpetro

Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 (điều chỉnh năm 2024 – khu vực Tây Nam), bao gồm giàn đầu giếng BK-24 (không người ở) và cầu dẫn kết nối với giàn BK-20. Giàn được thiết kế với 09 vị trí giếng khoan, trong đó 06 giếng khai thác (01 giếng chuyển đổi sang bơm ép nước) và 03 vị trí dành cho phát triển tương lai.

h1.jpg
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dự án được khởi công ngày 6/2/2025, đến 14/9/2025, khối thượng tầng BK-24 đã được lắp đặt hoàn chỉnh lên chân đế, hoàn thiện kết cấu chính và bước sang giai đoạn đấu nối, chạy thử trên biển

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/10/2025, Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm tại giếng 24001, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả này, Vietsovpetro đã chủ động thi công sớm giếng khoan 24001 từ ngày 6/8/2025 bằng giàn khoan tự nâng Cửu Long. Phương án kỹ thuật này yêu cầu triển khai trong thời gian rất ngắn, hạn chế tối đa điều chỉnh thiết kế để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sau khi Topside BK-24 được lắp đặt, giàn Cửu Long nhanh chóng cập vào từ 19/9 đến 10/10/2025 để hoàn thiện giếng, song song với công tác commissioning trên biển.

Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ hai mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, sau Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam. Việc đón dòng dầu sớm hơn kế hoạch 65 ngày không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, tổ chức, quản trị dự án và vận hành của Vietsovpetro, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả của tập thể lao động dầu khí Việt – Nga.

Trong bối cảnh ngành Dầu khí đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, cận biên, thành công của BK-24 tiếp tục khẳng định thế mạnh của Vietsovpetro trong phát triển mỏ tối ưu chi phí, góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Petrovietnam tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Sau lễ khánh thành Giàn BK-24, đồng chí Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Petrovietnam nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Petrovietnam trên địa bàn Thành phố và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

h2.jpg
Giàn BK-24 kết nối với giàn BK-20 trên biển.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Petrovietnam hiện có 20 đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố. Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn, các kho LNG và LPG, nhà máy chế biến khí Dinh Cố, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy NPK Việt Nam, hệ thống kho cảng xăng dầu, các dự án dầu khí ngoài khơi thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu...tạo nên chuỗi sản xuất – phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng – hóa dầu – dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Petrovietnam còn có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác như: đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách của Thành phố; bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển đảo và địa bàn Thành phố; phát triển năng lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội; tham gia hệ sinh thái chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của Thành phố.

h3-2.jpg
Chương trình làm việc giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Petrovietnam.

Trong quá trình hình thành và phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, Petrovietnam cũng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND Thành phố, cùng sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành. Thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học – công nghệ.

Đây là những yếu tố rất quan trọng, giúp Petrovietnam và các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, đạt kết quả cao trong thời gian qua, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng thuận cao với những đề xuất hợp tác chiến lược của Petrovietnam, khẳng định đây là những định hướng phù hợp với tầm nhìn phát triển của Thành phố và TP.HCM sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Petrovietnam triển khai.

h3.jpg
Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thăm Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC.

Hai bên thống nhất tập trung hợp tác trên 5 trụ cột trọng tâm, gồm: (1) Phát triển đô thị thông minh, trong đó Petrovietnam có thể đóng góp về năng lượng và chuyển đổi số; (2) Phát triển hạ tầng giao thông – năng lượng sạch, hướng đến phương tiện xanh và giảm phát thải; (3) Phát triển chuỗi cung ứng năng lượng và sản phẩm dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng cho Thành phố; (4) Xây dựng Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật biển, làm hạt nhân cho công nghiệp hỗ trợ năng lượng; (5) Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững gắn với mô hình tiêu dùng – sản xuất thân thiện môi trường.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao tiềm lực, kinh nghiệm và tinh thần hợp tác của Petrovietnam, đồng thời đề nghị các sở, ngành của Thành phố phối hợp chặt chẽ để sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần phát triển bền vững, hiệu quả và lan tỏa giá trị cộng đồng.

h5.jpg
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định cam kết của Petrovietnam trong thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã thống nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các sở, ngành đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Tập đoàn. Đồng chí khẳng định TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng, mà còn là “ngôi nhà lớn” của hơn 35.000 cán bộ, đảng viên, người lao động Petrovietnam. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh các đơn vị thành viên của Tập đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng danh mục và tiến độ rõ ràng. Petrovietnam cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã thống nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của TP.HCM trong thời gian tới.

Buổi làm việc giữa Thành ủy TP.HCM và Petrovietnam là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất các định hướng phối hợp chiến lược – hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – đổi mới sáng tạo của cả nước, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của Petrovietnam theo phương châm “tiên phong – vượt trội – bền vững – toàn cầu.”

Giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam có bước phát triển vượt trội với kết quả tăng trưởng rất cao so với giai đoạn 2015-2020 về quy mô cũng như giá trị, cụ thể: tổng tài sản ước năm 2025 trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247,1 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 29% so với đầu kỳ năm 2020; Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2025 đạt ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 87% so với đầu kỳ năm 2020, giai đoạn 2020-2025 tăng 49% so với giai đoạn 2015-2020, tương đương 9-10% GDP cả nước;

Nộp ngân sách toàn Petrovietnam năm 2025 tăng 93% so với đầu kỳ 2020, giai đoạn 2020-2025 tăng 37% so với giai đoạn 2015-2020, trung bình mỗi năm nộp ngân sách trên 160 nghìn tỷ đồng, chiếm 8-9% thu ngân sách Nhà nước. Như vậy, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025) được Thủ tướng Chính phủ giao, giữ vững vị thế là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực, đóng góp 15% đến 37,3%/năm.

Trong nước, nếu chỉ tính khối DNNN, tổng tài sản của Petrovietnam chiếm tỷ trọng 32,8% tổng tài sản của DNNN; vốn chủ sở hữu chiếm 32,4%; doanh thu hợp nhất chiếm tỷ trọng 26,1%. So với quốc tế, Petrovietnam được Fortune 500 Đông Nam Á xếp thứ 11 toàn khu vực, đứng thứ 5 thuộc lĩnh vực năng lượng và là Top 1 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động hiệu quả, Petrovietnam đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2, LNG Thị Vải, Chuỗi Khí điện Lô B... Petrovietnam đã thành công trong cơ cấu, dịch chuyển mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng tỷ trọng công nghệ, chế biến sâu, giá trị cao. Nhờ đó, Petrovietnam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm 5 An: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh quốc phòng, An ninh lương thực và An sinh xã hội.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: