Phái đoàn Hamas rời Cairo, đàm phán ngừng bắn không tiến triển

(CLO) Hôm thứ Năm (7/3), Hamas cho biết phái đoàn của họ đã rời Cairo, nơi diễn ra các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza mà các nhà hòa giải hy vọng sẽ đạt được trước khi bắt đầu tháng Ramadan vào đầu tuần tới.

Sau 4 ngày đàm phán, một lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày trước tháng ăn chay của người Hồi giáo vẫn không có dấu hiệu tiến triển nào trong việc giải quyết những vướng mắc chính, đồng thời cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.

Chỉ huy cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri, cho biết Israel đã cản trở những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói rằng Israel đã bác bỏ yêu cầu của Hamas về việc rút lực lượng, ngừng tấn công vào khu vực này và đảm bảo quyền tự do ra vào để nhận viện trợ và giúp những người di dời được hồi hương.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại ý định của ông là tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza. Israel trước đây cho biết mục đích của họ là tiêu diệt Hamas và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ là tạm thời. Israel cũng yêu cầu lập danh sách các con tin vẫn còn sống mà Hamas đang giam giữ ở Gaza. 

"Israel sẽ làm mọi cách để các con tin được thả. Chúng tôi đã nhấn mạnh điều này rất rõ ràng. Nhưng chính Hamas đang gây cản trở khi không cho chúng tôi biết con tin nào còn sống và đang bị giam giữ", phát ngôn viên Chính phủ Israel David Mencer cho biết hôm thứ Năm.

Hamas cho biết họ không thể cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống nếu không có lệnh ngừng bắn vì các con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự.

Thông tin phái đoàn Hamas rời Cairo mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn đã gây ra sự tuyệt vọng ở Gaza, nơi vốn chìm trong cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc sau 5 tháng xung đột.

Một người tị nạn tên Abir cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tuyệt vọng, cũng như sợ hãi". Abir đã tị nạn cùng với gia đình 12 thành viên của mình ở thành phố Rafah phía nam Dải Gaza, nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu người của vùng đất này hiện đang trú ẩn.

Trong một tuyên bố riêng hôm thứ Năm, Hamas nhắc lại lời kêu gọi người Palestine tăng cường đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trong tháng Ramadan để tăng áp lực lên Israel phải "đồng ý yêu cầu ngừng bắn".

Các nhà đàm phán đang thúc đẩy một thỏa thuận trước tháng Ramadan một phần do lo ngại rằng khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở Jerusalem, ngôi đền linh thiêng thứ ba trong đạo Hồi, có thể trở thành điểm bùng phát bạo lực trong tháng ăn chay.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: