Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Israel về 'thảm họa' ở Gaza, kêu gọi Hamas đồng ý ngừng bắn

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm Chủ nhật (3/3) đã thẳng thừng chỉ trích Israel vì “thảm họa nhân đạo” ở Gaza, đồng thời yêu cầu nhóm chiến binh Hamas đồng ý ngừng bắn ngay lập tức trong 6 tuần.

Bà Harris, phát biểu trước Cầu Edmund Pettus ở bang Alabama, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và yêu cầu Hamas chấp nhận thỏa thuận thả con tin để đổi lấy 6 tuần tạm dừng chiến sự.

Tuy nhiên bà dành phần lớn bài phát biểu của mình vào Israel với những lời khiển trách được cho là gay gắt nhất của một nhà lãnh đạo cấp cao trong chính quyền Mỹ về tình hình tại Gaza.

"Người dân ở Gaza đang chết đói. Các điều kiện vô nhân đạo và lòng nhân đạo chung của chúng ta buộc chúng ta phải hành động", bà Harris nói tại lễ kỷ niệm "Ngày Chủ nhật đẫm máu" ở Alabama nhằm đánh dấu  59 năm sự kiện quân đội tiểu bang đánh đập những người biểu tình dân quyền Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Chính phủ Israel phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ. Không có lý do gì để bào chữa cả”. 

Bà Harris cho biết Israel phải mở các cửa khẩu biên giới mới, không áp đặt "những hạn chế không cần thiết" đối với việc cung cấp viện trợ, bảo vệ nhân viên nhân đạo và các đoàn xe khỏi trở thành mục tiêu, đồng thời nỗ lực khôi phục các dịch vụ cơ bản và thúc đẩy trật tự để "nhiều thực phẩm, nước và nhiên liệu hơn có thể đến tay người dân ở Gaza".

Mỹ đã thực hiện đợt thả viện trợ đầu tiên ở Gaza vào thứ Bảy và bà Harris dự kiến gặp thành viên nội các chiến tranh Benny Gantz của Israel vào thứ Hai tại Nhà Trắng, nơi bà dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp tương tự.

Theo một tờ báo của Israel, Israel đã tẩy chay các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo vào hôm Chủ nhật, sau khi Hamas từ chối yêu cầu của họ về một danh sách đầy đủ nêu tên các con tin vẫn còn sống ở Gaza.

Bà Harris nói: “Hamas tuyên bố họ muốn ngừng bắn. Vâng, có một thỏa thuận đang được đặt lên bàn. Và như chúng tôi đã nói, Hamas cần phải đồng ý với thỏa thuận đó... Hãy để các con tin đoàn tụ với gia đình của họ. Và hãy cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza".

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: