Phần Lan chặn cửa khẩu biên giới với Nga, ngăn dòng người di cư

(CLO) Hàng chục người di cư bị mắc kẹt tại hai cửa khẩu ở biên giới Phần Lan với Nga vào thứ Bảy (18/11), sau khi Helsinki dựng rào chắn để ngăn chặn dòng người xin tị nạn.

Lực lượng Biên phòng Phần Lan đã dựng lên các rào chắn từ nửa đêm ngày thứ Sáu tại các đồn biên giới Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala ở phía đông nam nước này, những nơi chiếm phần lớn giao thông giữa Phần Lan và Nga.

phan lan chan cua khau bien gioi voi nga ngan dong nguoi di cu hinh 1

Lính biên phòng tại trạm kiểm soát biên giới Nuijamaa ở Phần Lan vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bộ đội Biên phòng Phần Lan cho biết rằng bất chấp việc đóng cửa, hàng chục người di cư vẫn đến vào chiều thứ Bảy tại các các cửa khẩu Nuijamaa và Vaalimaa, đốt lửa trại khi nhiệt độ khu vực dưới 0 độ, sau hàng rào dây thép gai do lính biên phòng dựng lên.

Tại Nuijamaa, hai người đã vượt qua được hàng rào và vào Phần Lan. Theo đài truyền hình công cộng YLE của Phần Lan, Đại tá Mika Rytkonen cho biết: “Chúng tôi hiện đang cải thiện các rào cản để điều tương tự sẽ không thể xảy ra nữa”.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Theo Bộ đội Biên phòng nước này, khoảng 300 người xin tị nạn, chủ yếu đến từ Iraq, Yemen, Somalia và Syria, đã đến Phần Lan trong tuần này.

Bộ đội Biên phòng Phần Lan cho biết, bốn cửa khẩu biên giới thông thường vẫn mở trong thời điểm hiện tại, nhưng giờ đây chỉ có thể xin tị nạn tại hai trong số đó, ở Salla và Vartius, xa hơn về phía bắc.

Vào thứ Bảy, 67 người đã đến xin tị nạn tại đồn Vartius, theo đơn vị biên phòng địa phương cho biết trên X. Truyền thông địa phương đưa tin một nhóm người di cư đã đến muộn hơn nửa giờ so với giờ đóng cửa của đồn.

Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho biết Phần Lan đã phạm phải "sai lầm lớn" khi đóng cửa các cửa khẩu biên giới và động thái của Helsinki đang phá hủy quan hệ song phương.

Cơ quan biên giới Liên minh châu Âu Frontex hôm thứ Sáu nói rằng họ sẽ cử các sĩ quan đến Phần Lan để giúp bảo vệ biên giới. Bộ trưởng Tài chính Riikka Purra hôm thứ Năm cho biết Phần Lan sẵn sàng đóng cửa tất cả các điểm qua biên giới Nga nếu cần thiết.

Thanh tra viên Phần Lan về chống phân biệt đối xử trong tuần này cho biết Helsinki vẫn có nghĩa vụ theo các hiệp ước quốc tế và luật pháp EU để cho phép những người xin tị nạn tìm kiếm sự bảo vệ.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: