Pháp cho biết các tuyến đường sắt bị phá hoại đã được sửa chữa

(CLO) Các vụ tấn công đốt phá đã làm tê liệt mạng lưới đường sắt Pháp, chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic vào thứ Sáu (26/7). Hãng vận hành đường sắt SNCF cho biết hầu hết các chuyến tàu hiện đang hoạt động bình thường không bị trì hoãn.

Hãng vận hành đường sắt quốc gia Pháp SNCF cho biết hôm Chủ nhật rằng việc sửa chữa mạng lưới đường sắt của nước này đã được hoàn thành, sau các vụ đốt phá vào ngày đầu tiên của Olympic Paris 2024.

phap cho biet cac tuyen duong sat bi pha hoai da duoc sua chua hinh 1

Dịch vụ đường sắt của Pháp dự kiến ​​​​sẽ hoạt động bình thường từ thứ Hai trở đi. Ảnh: Peter Schatz/picture alliance

"Nhờ nỗ lực đặc biệt của nhân viên Mạng lưới SNCF, những người đã làm việc không ngừng từ sáng thứ Sáu, các công việc sửa chữa hiện đã được hoàn thành trên tất cả các dịch vụ đường sắt cao tốc bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công phá hoại", SNCF cho biết.

"Các thử nghiệm đã thành công và các tuyến tàu giờ đây có thể hoạt động bình thường", hãng vận hành đồng thời thêm rằng sẽ không còn sự gián đoạn nào kể từ sáng thứ Hai.

Ba vụ đốt phá trong đêm vào thứ Sáu đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông đường sắt ở Paris.

Những kẻ phá hoại đã nhắm vào các tuyến đường cao tốc TGV Atlantique, Est và Nord, chạy từ Paris đến Bordeaux, Strasbourg và Lille tương ứng. Các nhân viên bảo trì đã ngăn chặn được một vụ tấn công thứ tư.

Khoảng 800.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi các dịch vụ tàu bị trì hoãn và hủy bỏ vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Các nhà điều tra vẫn chưa biết ai đứng sau các vụ tấn công hoặc liệu chúng có nhằm mục đích làm gián đoạn Thế vận hội hay không.

Hồng Hạnh (theo DW, AFP, dpa)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: