Sự kiện có sự tham dự của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố, đơn vị đồng hành cùng đông đảo phóng viên, sinh viên khối ngành sức khỏe.
Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh ngành Y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Y tế dự phòng Việt Nam, góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y tế dự phòng và y tế cơ sở trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng thành công của công tác phòng bệnh nhiều khi lại là những kết quả khó nhìn thấy bằng mắt thường, đó là những dịch bệnh được ngăn chặn, những ca tử vong được phòng tránh và những cộng đồng được sống khỏe mạnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, chính vì những đóng góp thầm lặng đó, công tác truyền thông càng có vai trò quan trọng trong việc kể những câu chuyện đẹp, lan tỏa những tấm gương tận tụy của lực lượng y tế dự phòng để xã hội hiểu, trân trọng và đồng hành nhiều hơn với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Với phương châm "Người dân là chủ thể trung tâm trong công tác phòng bệnh", cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cán bộ trong và ngoài ngành y tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số và sinh viên.
Các tác phẩm dự thi tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm: phản ánh những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác phòng bệnh; tuyên truyền lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe; phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; giới thiệu các giải pháp giúp người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ phòng bệnh, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Cuộc thi gồm 2 hạng mục Phát thanh và Truyền hình. Trong đó, hạng mục phát thanh nhận các tác phẩm ký sự phát thanh và podcast kể chuyện; hạng mục truyền hình gồm phim phóng sự ngắn, video kể chuyện hoặc vlog.
Mỗi tác phẩm có thời lượng từ 3 đến 10 phút. Đối với các sản phẩm truyền hình, Ban Tổ chức khuyến khích chất lượng hình ảnh từ Full HD đến 4K nhằm tạo nguồn tư liệu truyền thông phục vụ lâu dài cho công tác giáo dục sức khỏe.
Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 300 triệu đồng, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và nhiều giải chuyên đề dành cho cả hai hạng mục.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của cuộc thi năm nay là quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Theo Ban Tổ chức, tác giả được phép ứng dụng AI ở các khâu kỹ thuật như khử tiếng ồn, tạo phụ đề tự động hoặc thiết kế đồ họa minh họa. Tuy nhiên, nếu sử dụng AI để hỗ trợ xây dựng ý tưởng hoặc viết kịch bản, tác giả bắt buộc phải khai báo trong hồ sơ dự thi.
Ban Tổ chức đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng AI tạo sinh (Deepfake) để dàn dựng sự kiện không có thật, tạo hình ảnh sai lệch hoặc giả mạo giọng nói nhằm bảo đảm tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp và uy tín của các sản phẩm báo chí, truyền thông.
Các tác phẩm sẽ trải qua 4 vòng đánh giá gồm: sàng lọc kỹ thuật, sơ khảo, bình chọn trực tuyến của cộng đồng (chiếm 20% tổng số điểm) và chung khảo do Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia y tế, nhà báo thực hiện (chiếm 80% tổng số điểm).
Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm đã được đăng tải trên báo chí, nền tảng số hoặc mạng xã hội trong thời gian từ 1/1 đến 15/9/2026. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 16/7 đến hết 15/9/2026. Cổng bình chọn trực tuyến sẽ mở từ 1/10 đến 30/10/2026.
Các tác giả, nhóm tác giả đăng ký và nộp tác phẩm trực tuyến thông qua Cổng thông tin chính thức của cuộc thi tại guongsangphongbenh2026.vn.
Thông qua cuộc thi, Bộ Y tế kỳ vọng lan tỏa sâu rộng những mô hình, sáng kiến và tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng bệnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về y tế dự phòng, xây dựng lối sống lành mạnh và hiện thực hóa mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.