Tuyên Quang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

(CLO) Ngày 17/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hà Giang, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Ảnh màn hình 2026-04-17 lúc 13.49.23
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Hà Giang tham gia Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là năm thứ 5 địa phương triển khai hưởng ứng Ngày Sách với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng hành của người dân trong việc phát triển văn hóa đọc.

Những năm qua, hệ thống thư viện và tủ sách trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Toàn tỉnh hiện có 2 thư viện cấp tỉnh, 17 thư viện tại trung tâm dịch vụ công cấp xã, 134 tủ sách xã điểm và hơn 300 điểm bưu điện văn hóa xã gắn với tủ sách pháp luật. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh đã xây mới 153 tủ sách cộng đồng.

Ảnh màn hình 2026-04-17 lúc 13.48.06
Ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Nhân Dân

Tổng vốn tài liệu của hệ thống thư viện công cộng đạt hơn 600.000 bản, trong đó hơn 57.000 bản phục vụ lưu động tại cơ sở. Mỗi năm, các thư viện bổ sung khoảng 5.000 bản sách mới, duy trì hơn 110 loại báo, tạp chí. Cùng với đó, công tác số hóa tài liệu được đẩy mạnh với hàng chục nghìn trang tài liệu địa chí và hàng nghìn bài viết về địa phương được đưa lên nền tảng Internet phục vụ bạn đọc.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục tăng cường tuyên truyền, huy động nguồn lực đầu tư cho hệ thống thư viện, đa dạng hóa hình thức đọc trên nền tảng số, đồng thời khuyến khích phát triển các câu lạc bộ đọc sách, hoạt động ngoại khóa trong trường học nhằm lan tỏa thói quen đọc, đặc biệt trong học sinh, sinh viên.

Các đơn vị xuất bản, phát hành cũng được khuyến khích tham gia xã hội hóa, hỗ trợ sách cho vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức.

Ảnh màn hình 2026-04-17 lúc 13.48.46
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Hà Giang tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Dịp này, Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh năm 2026 dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/5 đến 10/6/2026, nhận bài dự thi trực tiếp tại Thư viện tỉnh (số 88, đường 17/8, phường Minh Xuân) hoặc qua email: thuvientuyenquang@gmail.com.

Chương trình cũng ghi nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với nhiều phần quà là kinh phí, sách và thiết bị học tập dành cho các trường học, thư viện trong tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: