Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026

(CLO) Sáng 19/12, Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Lễ phát động do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Đây là lần thứ 38 cuộc thi được triển khai tại Việt Nam.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Ảnh màn hình 2025-12-19 lúc 14.31.07
Các khách mời giao lưu với các em học sinh tại Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Ảnh: Q.B

Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh thế giới ngày càng được số hóa, thông tin, dữ liệu và các hoạt động của con người đều vận hành thông qua thiết bị điện tử và internet, thì sự kết nối giữa con người với con người càng trở nên quan trọng. Đó không chỉ là kết nối thông qua công nghệ, mà còn là sự gắn kết về hành động, giá trị, cảm xúc và tinh thần.

Sự kết nối được thể hiện qua những giá trị nhân văn như hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia, chung mục tiêu và lý tưởng, thiện nguyện, sáng tạo, cũng như tinh thần đấu tranh vì những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó là sự kết nối cảm xúc - nơi con người biết đồng cảm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ký ức với nhau.

Thế giới số đã mở ra nhiều phương thức kết nối đa dạng, giúp con người xích lại gần nhau hơn, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu, vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Chủ đề cuộc thi vì vậy được kỳ vọng sẽ khơi gợi suy nghĩ sâu sắc, nhân văn và sáng tạo từ các em học sinh.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao giải Nhì quốc tế Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 (năm 2025)cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trước đó, bức thư của em với chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương…” đã đạt giải Nhất quốc gia và tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng dẫn, giới thiệu chủ đề tại nhiều địa phương, nhằm giúp học sinh cả nước tiếp cận cuộc thi, tham gia tích cực và nâng cao chất lượng bài dự thi.

Cuộc thi dành cho học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi, diễn ra trong thời gian từ ngày 19/12/2025-5/3/2026. Bài dự thi không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy, cho vào phong bì có dán tem và gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU tiếp tục là sân chơi giàu ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng tư duy, cảm xúc, kỹ năng viết và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: