Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhì cuộc thi Viết thư UPU quốc tế

(CLO) Vượt qua hơn 1,6 triệu bài dự thi từ 65 quốc gia, Phạm Đoàn Minh Khuê (16 tuổi, lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng) đã xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 2025.

Thông tin được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) công bố tại lễ bế mạc ngày 19/9.

Đề tài năm nay yêu cầu thí sinh nhập vai “Đại Dương” và viết thư cho một nhân vật để bày tỏ lý do, cách loài người cần bảo vệ, chăm sóc biển cả. Minh Khuê đã lựa chọn gửi thư tới đạo diễn James Cameron nhà làm phim nổi tiếng với các tác phẩm về biển và đại dương như Titanic, The Abyss hay Avatar.

Trong bức thư, “Đại Dương” xưng “ta”, tha thiết cầu cứu trước sự tàn phá khốc liệt của loài người: “Lấp đầy ta bằng hàng triệu tấn rác”, “khoan sâu vào lòng ta, hút từng giọt dầu, cào xé da thịt ta để tìm kiếm tài nguyên”… Qua đó, Khuê khẩn cầu vị đạo diễn dùng điện ảnh để lay động nhân loại, thúc đẩy hành động bảo vệ biển xanh.

upu-01-1758280985238186946368-1368-7134-1758298214.webp
Ban Tổ chức thông báo giải nhì cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm 2025.

Giải Nhất cuộc thi năm nay thuộc về một học sinh Thổ Nhĩ Kỳ, giải Ba trao cho đại diện Burkina Faso. Với thành tích này, Minh Khuê trở thành học sinh Việt Nam thứ 19 được vinh danh ở vòng quốc tế, kể từ khi Việt Nam tham gia UPU vào năm 1987. Trước đó, các thí sinh Việt đã hai lần đoạt giải Nhất, hai lần đoạt giải Nhì, cùng nhiều giải Ba và Khuyến khích.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được tổ chức thường niên từ năm 1971, dành cho học sinh 10–15 tuổi trên toàn thế giới, nhằm khuyến khích tình yêu văn học, bồi dưỡng kỹ năng viết và nâng cao nhận thức xã hội của thế hệ trẻ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: