Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16, phát động Cuộc thi viết lần thứ 17

qd3.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” qua 16 năm tổ chức đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, kết nối những tấm lòng yêu thương, truyền cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng. Hàng nghìn tác phẩm gửi về đã khắc họa hình ảnh những con người giản dị mà phi thường ở mọi vùng miền, mọi lĩnh vực - những người đang âm thầm cống hiến, dựng xây đất nước bằng chính việc làm bình dị hằng ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong mọi tầng lớp nhân dân, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và đất nước.

784d3a364419ce479708.jpg
Quang cảnh buổi Lễ trao giải.

Trong số đó, nổi bật là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới – không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, những bài viết tham dự cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thầm lặng của những con người cống hiến mà còn thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng sống tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần làm cho cuộc sống thêm nhân ái, quê hương thêm bình yên, đất nước thêm vững mạnh.

Cuộc thi cũng là cách thiết thực để cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến; triển khai hiệu quả các nghị quyết, phong trào thi đua yêu nước của Đảng, của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng.

qd.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu.

Sau gần 8 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi ở các thể loại như phóng sự, bút ký, ký chân dung... Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt đã được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân như: báo hằng ngày, báo cuối tuần, nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân điện tử.

Qua hai vòng chấm của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, có 3 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 3 giải B, mỗi giải 20 triệu đồng; 4 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng và 12 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao cúp lưu niệm, bằng vinh danh và tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng cho mỗi nhân vật được khắc họa trong 22 tác phẩm đoạt giải.

qd2.jpg
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) trao Giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Ba giải A được trao cho các tác phẩm: “Nhà báo Hà Đăng – Cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam” của nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý; “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Vị tướng bình dị và một đời cống hiến” của tác giả Nguyễn Thị Hường; và “Cô gái tên lửa” của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa.

Các tác phẩm đoạt giải đã phản ánh toàn diện và sinh động những tấm gương bình dị mà cao quý ở nhiều vùng miền, thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau như lãnh đạo, quân nhân, công an, bác sĩ, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà báo, vận động viên, nông dân, doanh nhân, người khuyết tật… Họ đều là những con người tiêu biểu về phẩm chất, nghị lực và tinh thần cống hiến, không ngừng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, đổi mới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

qd4.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đồng Trưởng Ban tổ chức trao Giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả.
qd5.jpg
Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đồng Trưởng ban tổ chức Cuộc thi trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Thị Hường (Báo Nhà báo và Công luận), tác giả tác phẩm “Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Vị tướng bình dị và một đời cống hiến” – một trong ba tác phẩm đạt Giải A, cho biết: xuất phát từ sự kính phục sâu sắc đối với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, chị đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, thu thập tư liệu để viết nên tác phẩm này.

Theo nhà báo Nguyễn Thị Hường, ở Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng: anh hùng trong chiến đấu, trí tuệ trong quản lý chỉ huy, sâu sắc và tâm huyết trong suy nghĩ, đời thường lại giản dị, gần gũi và chân thành.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng sinh động cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời đại mới – kiên trung trên chiến trường, tận tụy trong thời bình, suốt đời nặng lòng với đồng đội, với nhân dân. Từ những năm tháng chiến đấu ác liệt đến khi đảm nhiệm trọng trách trong quân đội và cả khi đã nghỉ hưu, ông luôn giữ vẹn nguyên tình đồng chí, nghĩa đồng bào, một lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân.

4280273566380559298.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Hường và Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nhân vật trong tác phẩm tại Lễ trao giải.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với tâm huyết của ông trong việc đề xuất phương châm ‘4 tại chỗ’ để ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn – một tư duy mang tính chiến lược, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh và tầm nhìn của người lính với nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ vậy, ông còn âm thầm làm nhiều việc bền bỉ để khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cuộc sống yên bình hôm nay”, nhà báo Nguyễn Thị Hường chia sẻ.

Thông qua tác phẩm, tác giả mong muốn gửi gắm thông điệp: hòa bình và hạnh phúc hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh, cống hiến. Mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần sống có trách nhiệm, dấn thân, học tập và cống hiến bằng cả tri thức và trái tim để xứng đáng với những người đi trước.

“Qua nhân vật trong tác phẩm, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng: những người lính – dù trong bom đạn chiến tranh hay thời bình, dù khi còn công tác hay đã nghỉ hưu vẫn luôn trọn nghĩa, vẹn tình với Nhân dân”, nhà báo Nguyễn Thị Hường xúc động nói.

02e99b194936c3689a27.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025 - 2026).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi chính thức phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025 - 2026).

Cuộc thi lần này do Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và có sự đồng hành của Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Thể lệ cuộc thi sẽ được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian tới. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2026.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, cuộc thi lần thứ 17 tiếp tục hướng tới phát hiện và tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có việc làm bình dị nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao; những người dũng cảm vượt qua hoàn cảnh, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc.

Đây là hoạt động chính trị - văn hóa quan trọng hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước trong hai năm 2024 và 2025, đồng thời thể hiện tính sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: