Phát hiện cơ sở mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đem về mổ, chuẩn bị bán ra thị trường ở Hưng Yên

(CLO) Ngày 7/8, thông tin từ Công an phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra đối với cơ sở giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Trước đó, ngày 3/8, Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh kiểm tra cơ sở thu mua, giết mổ lợn của gia đình ông Đặng Phạm Ký (SN 1972, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ, sơ chế 19 con lợn có biểu hiện nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, với khối lượng 762,3kg.

lon.jpg
Toàn bộ số thịt lấy mẫu ở cơ sở giết mổ đều dương tính vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Báo BVPL

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tiến hành lấy mẫu thịt lợn đã qua sơ chế, riêng lợn còn sống gửi Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để xét nghiệm dịch bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả thịt lợn đã qua sơ chế và thịt lợn còn sống đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo cơ quan chức năng, tại thời điểm kiểm tra, gia đình ông Ký không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh giết mổ lợn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn đã giết mổ và chăn thả.

Chủ cơ sở cho biết, toàn bộ số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi nói trên được ông Ký mua ở khu vực Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên, với giá dao động từ 11.000 đồng đến 35.000 đồng/kg lợn hơi). Sau đó ông mang về giết mổ, sơ chế để bán ra thị trường (với giá 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg) nhằm mục đích thu lời thì bị phát hiện.

Sau khi nhận được tin báo, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đã cử lãnh đạo, kiểm sát viên tham gia phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành xác minh điều tra mở rộng vụ việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: