Phát hiện nhiều động vật trong Sách đỏ qua bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

(CLO) Thông qua bẫy ảnh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loài động vật có trong Sách đỏ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, qua phân tích 186.183 ảnh tại 120 trạm đặt bẫy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện 64 loài động vật, trong đó có 34 loài chim, 6 loài linh trưởng, 5 loài móng guốc, 6 loài cầy, 2 loài chồn, 2 loài triết và các loài khác gồm thỏ vằn, mèo rừng, sóc, tê tê, chuột đá Trường Sơn, nhím, dúi, đon, chuột.

z6897257192689_56b611df090ce01b7813831c64836eee.jpg
Mang Trường Sơn, loài động vật hoang dã được phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong 64 loài ghi nhận được, có 12 loài phân bố rộng trên cả 3 phân khu của Vườn quốc gia là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (100.296ha), phân khu phục hồi sinh thái (19.619ha) và phân khu hành chính dịch vụ (3.411ha). Riêng loài chuột đá Trường Sơn chỉ phân bố trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và ghi nhận khu vực phân bố mới tại trạm bẫy ảnh ở các khu vực Khe Gát, Chà Nòi và Thượng Hóa.

Đặc biệt trong số này, có 38 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.

Theo đánh giá, hiện chưa thể xác định được số lượng cụ thể, song các nhà nghiên cứu, bảo tồn đã vẽ sơ đồ các loài, theo dõi và mở rộng phạm vi đặt bẫy; đồng thời sử dụng công nghệ AI trong phân tích vị trí, khu vực, thói quen sinh sống.

Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ còn một đợt thu bẫy ảnh, các hình ảnh và tư liệu sẽ được thu nhận, phân tích để ghi nhận thêm các loài động vật quý hiếm mới và đánh giá tình trạng sinh sống của chúng.

Việc ghi lại hình ảnh của các động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu vực, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác bảo tồn và giám sát sinh thái tại Phong Nha – Kẻ Bàng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: