Phát hiện nhiều thi thể người di cư ở bờ biển Libya và Hy Lạp

(CLO) Vào ngày 21/2, Libya đã tìm thấy thi thể của 5 người di cư trôi dạt vào bờ biển gần Thủ đô Tripoli, trong khi Hy Lạp thông báo 3 trường hợp tử vong trong một vụ việc khác ngoài khơi đảo Crete.

Theo cảnh sát Libya, tất cả nạn nhân đều là người da màu, trong đó có hai phụ nữ. Các thi thể được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, người dân địa phương còn báo cáo về thi thể một đứa trẻ bị sóng cuốn trở lại biển trước khi lực lượng chức năng kịp tiếp cận.

Trong khi đó, lực lượng chức năng Hy Lạp xác nhận 3 người thiệt mạng và ít nhất 20 người được cứu sống sau khi một chiếc thuyền gỗ chở người di cư bị lật ngoài khơi đảo Crete. Phần lớn người sống sót là công dân Ai Cập và Sudan, trong đó có bốn trẻ vị thành niên.

Screenshot 2026-02-22 213150
Người di cư tại các trại tập trung. Ảnh: UNICEF

Đài truyền hình ERT của Hy Lạp cho biết, chiếc thuyền bị lật úp khi các hành khách đang hoảng loạn, cố gắng leo lên thang để sang một tàu thương mại trong nỗ lực cứu hộ.

Những người sống sót ước tính có khoảng 50 người trên tàu. Hiện tại, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đang được triển khai với sự tham gia của 4 tàu tuần tra, máy bay và lực lượng biên phòng châu Âu Frontex.

Các trường hợp tử vong mới nhất xảy ra sau khi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 9/2 cho biết khoảng 53 người di cư, trong đó có hai trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng hoặc mất tích khi một thuyền cao su chở 55 người bị lật ngoài khơi thành phố Zuwara, Libya.

Theo IOM, chỉ riêng trong tháng 1, ít nhất 375 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích sau nhiều vụ đắm tàu thuyền vượt biên ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải do thời tiết khắc nghiệt và con số thực tế có thể còn cao hơn.

Mỗi năm, hàng nghìn người tìm cách vượt tuyến đường biển nguy hiểm từ Libya sang châu Âu qua Địa Trung Hải. Libya đã trở thành điểm trung chuyển chính cho người chạy trốn xung đột và nghèo đói kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết hại trong một chiến dịch do phương Tây hỗ trợ vào năm 2011.

Tuần trước, một báo cáo của Liên hợp quốc cảnh báo người di cư tại Libya có nguy cơ bị giết hại, tra tấn, cưỡng hiếp hoặc bị bắt làm nô lệ, đồng thời kêu gọi tạm dừng việc đưa thuyền chở người di cư quay trở lại nước này cho đến khi các điều kiện nhân quyền được bảo đảm.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), hơn 16.770 người xin tị nạn đã đến Crete trong năm 2025. Trước làn sóng nhập cư gia tăng, Chính phủ Hy Lạp đã tạm đình chỉ xử lý đơn xin tị nạn trong 3 tháng vào mùa hè năm ngoái, đặc biệt với những người đến từ Libya.

UNHCR cũng cho biết 107 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên vùng biển Hy Lạp trong năm 2025.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: