Phát sinh điểm sạt lở đèo Gia Bắc trên tuyến Quốc lộ 28

(CLO) Mưa lũ sau bão số 15 tiếp tục gây sạt lở và ngập úng trên nhiều tuyến đường trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Theo Cục Đường bộ, hiện vẫn còn nhiều điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Nhiều tuyến Quốc lộ trọng điểm tại khu vực Trung Bộ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TL.
Nhiều tuyến Quốc lộ trọng điểm tại khu vực Trung Bộ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TL.

Chiều ngày 5/12, phía Đông tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có mưa lớn kéo dài gây ngập nước, tắc đường tại Km1700+350 - Km1700+950 Quốc lộ 1.

Các đơn vị liên quan đã phối hợp tập trung xử lý, điều tiết giao thông, không cho xe con di chuyển qua qua đoạn tuyến.

Trên hệ thống quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 8 vị trí tắc đường với 5 vị trí trên Quốc lộ 27C, 1 vị trí trên Quốc lộ 27 thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 1 vị trí trên Quốc lộ 20 và phát sinh 1 điểm trên Quốc lộ 28 thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Khánh Hoà còn 6 vị trí tắc đường tại 5 điểm sạt lở ta luy dương trên Quốc lộ 27C gồm Km45+100, Km46+000, Km47+000, Km47+700, Km49+400.

Dự kiến sẽ hoàn thành thông xe toàn tuyến trước ngày 7/12. Sở Xây dựng Khánh Hòa tiếp tục cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê).

Với tỉnh Lâm Đồng còn 1 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 20 tại khu vực Đèo D’Ran. Sở Xây dựng Lâm Đồng đang triển khai hót dọn nhưng do tình hình mưa phức tạp, vết nứt phát triển nên dự kiến ngày 10/12 thông xe 1 chiều và ngày 15/12 sẽ cơ bản hoàn thành hót sụt thông xe hai chiều.

Ngoài ra do lượng mưa trên địa bàn lớn vào chiều ngày 3/12 gây sạt lở, tắc đường tại vị trí khu vực đèo Gia Bắc (Km50 - Km51) thuộc địa bàn xã Gia Điền. Địa phương đang tích cực khắc phục và dự kiến ngày 7/12 sẽ thông xe.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: