Phe cực hữu được khẳng định thắng vòng đầu cuộc bầu cử quốc hội Pháp

(CLO) Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng lịch sử trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào Chủ nhật, theo các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại phòng bỏ phiếu của cả Ipsos, Ifop, OpinionWay và Elabe cho thấy Đảng RN được dự đoán sẽ giành được khoảng 34% số phiếu bầu. Đây là một thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron, người đã kêu gọi bầu cử sớm sau khi liên minh của ông bị RN đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi đầu tháng này.

Tỷ lệ phiếu bầu của RN cao hơn các đối thủ cánh tả và trung dung, bao gồm cả liên minh của ông Macron, khối được cho là đã giành được 20,5% - 23% phiếu bầu. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Mặt trận Nhân dân Mới (NFP), một liên minh cánh tả mới được tập hợp, được dự đoán sẽ giành được khoảng 29% số phiếu bầu.

phe cuc huu duoc khang dinh thang vong dau cuoc bau cu quoc hoi phap hinh 1

Những người ủng hộ bà Marine Le Pen thể hiện sự vui mừng ở Henin-Beaumont, Pháp.

Bài liên quan

Việc Tổng thống Pháp kêu gọi bầu cử quốc hội sớm có ý nghĩa gì?

Các cuộc thăm dò ý kiến tương đồng kết quả với các cuộc khảo sát ý kiến trước cuộc bầu cử. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu RN chống người nhập cư, theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu có thể đủ sức thành lập chính phủ mới để “sống chung” với ông Macron thân EU hay không.

Từng bị phớt lờ nhiều năm ở Pháp, RN giờ đây đã tiến gần đến quyền lực hơn bao giờ hết. Bà Le Pen đã tìm cách làm trong sạch hình ảnh của một đảng nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài Do Thái, một chiến thuật đã có hiệu quả trong bối cảnh cử tri phẫn nộ với ông Macron, do chi phí sinh hoạt cao và mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư.

Cơ hội giành được quyền lực của RN vào tuần tới sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận liên minh với các đảng đối thủ. Trong quá khứ, các đảng trung hữu và trung tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền, nhưng "mặt trận cộng hòa" đó đang lung lay hơn bao giờ hết.

Nếu không có ứng cử viên nào đạt 50% trong vòng đầu tiên, hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tự động đủ điều kiện vào vòng thứ hai, cũng như tất cả những đảng nào đạt 12,5% số phiếu. Trong vòng bầu cử thứ hai, bất kỳ đảng nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng ở từng khu vực bầu cử, tương đương mỗi số phế trong Quốc hội Pháp

Đảng RN được cho là giành được đa số ghế trong Quốc hội Pháp. Không có kết quả chính thức toàn quốc nào được công bố vào tối Chủ Nhật, nhưng dự kiến sẽ có trong những giờ tới. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại Pháp thường rất chính xác.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 60% tính đến chiều Chủ nhật, so với 39,42% hai năm trước - con số cao nhất có thể so sánh được kể từ cuộc bỏ phiếu lập pháp năm 1986, theo giám đốc nghiên cứu Mathieu Gallard của Ipsos France cho biết.

Huy Hoàng (theo France24, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: