Phi đô la hóa vẫn còn là chặng đường dài

(CLO) Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ cho biết hệ thống thanh toán quốc tế “đã có từ lâu” và việc các đồng tiền khác thay thế đồng đô la là điều “không dễ dàng”.

Giao dịch dầu mỏ đôi khi được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ (Trung Quốc), đồng rúp (Nga) hoặc đồng rupee (Ấn Độ), nhưng ý tưởng “phi đô la hóa” - hay chuyển từ đồng đô la Mỹ sang thanh toán các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác - vẫn còn rất xa vời, vị Bộ trưởng nhận định.

“Tôi muốn có thể giao dịch mọi thứ bằng đồng rupee. Đó là quan điểm cá nhân của tôi”, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn độc quyền bên lề cuộc họp Business 20 ở New Delhi.

phi do la hoa van con la chang duong dai hinh 1

Ảnh minh họa: Bookmyforex.

Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ sẽ vẫn là đồng tiền được lựa chọn cho các giao dịch trên thị trường dầu mỏ quốc tế, ông nói với CNBC.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu thanh toán một số thùng dầu nhập khẩu của Nga bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, theo một báo cáo của Reuters hồi tháng 7 trích dẫn các nguồn thông tin trực tiếp về vấn đề này.

Nga đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính SWIFT và bị trừng phạt rộng rãi sau chiến sự tại Ukraine. Kết quả là Moscow và các khách hàng của mình buộc phải tìm các giải pháp thay thế cho đồng bạc xanh để thanh toán.

Đồng đô la Mỹ từ lâu đã là đồng tiền dầu mỏ chính trên toàn cầu, bao gồm cả việc mua bán của Ấn Độ.

Reuters cũng đưa tin rằng Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ trong hầu hết năng lượng nhập khẩu từ Nga, quốc gia đã vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong quý đầu năm nay.

Reuters dẫn một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết: “Một số nhà máy lọc dầu đang thanh toán bằng các loại tiền tệ khác như nhân dân tệ nếu các ngân hàng không sẵn sàng thanh toán giao dịch bằng đô la”.

Dầu thô cũng đã được thanh toán bằng đồng rupee Ấn Độ. Vào ngày 14/8, Reuters đưa tin India Oil Corp, nhà máy lọc dầu hàng đầu của nước này đã sử dụng nội tệ của quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm thanh toán cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Điều này xảy ra sau khi hai quốc gia ký biên bản ghi nhớ vào tháng 7 nhằm thiết lập khuôn khổ thúc đẩy đồng nội tệ trong các giao dịch xuyên biên giới.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rộng rãi vào tháng 4 rằng Bộ Ngoại giao đã thông báo Ấn Độ và Malaysia đang bắt đầu thanh toán thương mại bằng đồng rupee Ấn Độ.

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inácio Lula da Silva lưu ý khối này tiếp tục nghiên cứu khả năng sử dụng đồng tiền chung.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: