Phiến quân Pakistan tấn công tàu hỏa, giết hại và bắt nhiều người làm con tin

(CLO) Nhóm phiến quân Quân Giải phóng Balochistan (BLA) tại Pakistan đã đánh bom đường ray và xả súng vào một đoàn tàu chở khách ở phía tây nam nước này vào ngày 11/03, giết hại nhiều người và bắt giữ hàng chục con tin.

Cảnh sát chưa công bố con số chính xác về số lượng hành khách bị bắt giữ, nhưng nhóm phiến quân tuyên bố họ đang giam giữ 214 người và đe dọa sẽ hành quyết nếu yêu cầu không được đáp ứng.

"Con tàu vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, và các tay súng vẫn đang khống chế hành khách", sĩ quan cảnh sát cấp cao Rana Dilawar cho biết.

phien quan pakistan tan cong tau hoa giet hai va bat nhieu nguoi lam con tin hinh 1

Phiến quân BLA đưa ra cảnh báo tới chính quyền Pakistan. Ảnh: X

Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch giải cứu quy mô lớn, huy động cả trực thăng và các đơn vị đặc nhiệm. Theo các nguồn tin địa phương, đoàn tàu bị mắc kẹt trong một đường hầm và người lái tàu đã tử vong do thương tích nghiêm trọng.

Nhóm phiến quân Quân Giải phóng Balochistan (BLA) tuyên bố đã cho nổ tung đường ray và "nhanh chóng kiểm soát con tàu". Nhóm này đe dọa hành quyết 10 người nếu chiến dịch quân sự tiếp tục.

BLA đưa ra yêu cầu chính phủ Pakistan phải thả các tù nhân chính trị, nhà hoạt động và những người mất tích trong vòng 48 giờ. Nhóm này sẵn sàng trao đổi tù binh nhưng cũng cảnh báo nếu quân đội can thiệp, họ sẽ "xóa sổ tất cả con tin và phá hủy hoàn toàn con tàu".

BLA cho biết con tin bao gồm cả binh sĩ và nhân viên an ninh của quân đội Pakistan đang trên đường về nghỉ phép.

Sĩ quan Dilawar cho biết một nhóm phiến quân đã đưa khoảng 35 con tin lên núi, trong khi một nhóm khác vẫn kiểm soát đầu tàu. Trước đó, ông từng thông báo hơn 300 con tin an toàn, nhưng sau đó lực lượng an ninh xác nhận chỉ mới giải cứu được 104 người.

Các lực lượng đặc nhiệm báo cáo đã nghe thấy một vụ nổ gần đường hầm và vẫn đang đấu súng với phiến quân trên địa hình núi.

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết số người thiệt mạng khá lớn, trong đó có khoảng 80 quân nhân trên tổng số 425 hành khách trên tàu. Theo nguồn tin khác, 17 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, 16 phiến quân bị tiêu diệt và lực lượng an ninh đang bao vây những kẻ còn lại.

"Chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi tiêu diệt được tên khủng bố cuối cùng", đại diện lực lượng an ninh cho hay.

BLA tuyên bố chưa chịu bất kỳ tổn thất nào và khẳng định đã tiêu diệt 30 binh sĩ Pakistan cũng như bắn hạ một máy bay không người lái. Tuy nhiên, chính quyền Pakistan chưa xác nhận thông tin này.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định lực lượng an ninh đang "đẩy lùi" phiến quân.

BLA tuyên bố đã thả tự do cho phụ nữ, trẻ em, người già và công dân Baloch, nhưng cảnh báo rằng "nếu quân đội tiếp tục can thiệp, tất cả con tin còn lại sẽ bị xử tử".

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cũng lên án hành động tấn công thường dân vô tội, đồng thời ca ngợi quân đội đã giải cứu hơn 100 hành khách.

"Những kẻ tấn công hành khách vô tội là kẻ thù của đất nước", ông nói. "Các thế lực thù địch đang âm mưu gây bất ổn cho Pakistan thông qua các hành vi khủng bố ở Balochistan".

Nhóm BLA là lực lượng ly khai lớn nhất trong khu vực, đã đấu tranh với chính phủ Pakistan suốt nhiều thập kỷ, cáo buộc chính quyền khai thác bất công tài nguyên khí đốt và khoáng sản của Balochistan.

Khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào chính phủ, quân đội cũng như các lợi ích của Trung Quốc tại Pakistan.

Cao Phong (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: