Philippines "ráo riết" tìm nguồn nhập khẩu gạo

(CLO) Để ứng phó với đại dịch Covid-19, chính phủ Philippines muốn nhập dự trữ thêm 300.000 tấn gạo trước quý III.
Philippines tìm nguồn nhập khẩu 300.000 tấn gạo. Ảnh: Reuters.

Philippines tìm nguồn nhập khẩu 300.000 tấn gạo. Ảnh: Reuters.

Một quan chức cấp cao vừa cho biết nước này đang muốn nhập khẩu lượng gạo cần bổ sung vào kho dự trữ quốc gia theo dạng hợp đồng G to G (liên chính phủ) và nâng tổng lượng gạo nhập khẩu trong năm nay lên mức kỷ lục 3 triệu tấn.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar, chính phủ nước này đã gửi thông báo đến các nhà sản xuất gạo hàng đầu châu Á, bao gồm Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.

Nhu cầu tăng lên ở Philippines, nước nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã khiến giá gạo toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Tuần trước, giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn neo ở mức cao gần chín tháng liên tiếp do nhu cầu tăng mạnh từ các quốc gia châu Á và châu Phi, trong khi giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam cũng đạt mức cao nhất trong vòng hai năm do nguồn cung trong nước thấp hơn.

Lâu nay Philippines vẫn thường nhập gạo từ Việt Nam nhưng trong quý đầu tiên của năm nay đã giảm 3,6% so với cùng kỳ do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là đại dịch Covid-19 khiến Việt Nam phải tạm dừng hoạt động xuất khẩu gạo một thời gian để đánh giá lại nguồn cung trong nước.

"Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Việt Nam cho xuất khẩu gạo trở lại trong bối cảnh khó khăn của cuộc khủng hoảng dịch bệnh này", Bộ trưởng Dar nói.

Theo số liệu của chính phủ, Philippines đã ký hợp đồng mua 666.480 tấn gạo của Việt Nam trong năm nay, trong đó đã có 218.300 tấn được giao. "Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện các hợp đồng với phía Philippines và cân nhắc các hợp đồng trong tương lai theo thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước," Bộ trưởng Dar cho biết.

Hà Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: