Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ: "Chúng ta đang tiếp bước truyền thống, giữ lửa cho tương lai"

Có thể nói rằng cuộc hành trình 65 năm Hội Nhà báo Việt Nam(HNBVN) đã đủ dài để khẳng định vị trí, vai trò của người làm báo là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong dòng chảy của thời đại

(NB&CL) - Có thể nói rằng cuộc hành trình 65 năm Hội Nhà báo Việt Nam(HNBVN) đã đủ dài để khẳng định vị trí, vai trò của người làm báo là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong dòng chảy của thời đại. Truyền thống là nền tảng vững chắc, hiện tại là thời gian để tiếp bước, nối dài, phát huy và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó cũng là những điều mà những người làm công tác Hội hiện nay đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh hơn, khởi sắc hơn, có trách nhiệm hơn trước vận hội mới của đất nước... Ông Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN- bắt đầu câu chuyện như thế trước thềm lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập HNBVN (21/4/1950 – 21/4/2015).

+ Trong lịch sử 90 năm phát triển báo chí cách mạng Việt Nam, thì 65 năm HNBVN là một bề dày đáng tự hào. Truyền thống được ví như ngọn đuốc soi đường. Ông hiện đang gánh vác công tác Hội, ông đánh giá như thế nào về bề dày ấy?

- Chúng tôi luôn nhớ về quá khứ, quý trọng và thực sự biết ơn các thế hệ lãnh đạo Hội, những bậc đàn anh đi trước trong một công việc mà họ đã tạo dựng lên một nền tảng vững chắc, một truyền thống đáng tự hào của giới báo chí. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ trên chiến khu Việt Bắc, những người làm báo cách mạng, dưới sự dìu dắt của lãnh tụ- nhà báo Hồ Chí Minh, tập hợp vì lý tưởng cộng sản, đã thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Trong thiếu thốn mọi bề, nhưng những người làm báo cách mạng lúc đó đã làm việc quên mình, vì thành công của cách mạng, đã thực sự thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết. Ngày nay, trong điều kiện làm việc tốt hơn, không lẽ gì mà chúng ta không tiếp bước truyền thống đó, để tiếp tục sự nghiệp cách mạng vì nước, vì dân. Nói cách khác, thế hệ làm báo cách mạng hiện nay được trao sứ mệnh giữ ngọn lửa ấy, tiếp bước truyền thống của cha anh, giữ lửa cho tương lai.

+ Sự “giữ lửa” ấy là động lực, tạo đà để chúng ta đổi mới, phát triển, theo kịp với xu hướng của thời đại. Thưa Phó Chủ tịch, chúng ta đã thực sự tiếp bước xứng tầm với nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp?

- Thật khó để xác định sự xứng tầm! Trong cả chặng đường xây dựng và phát triển 65 năm qua, HNBVN đã từng bước khẳng định được vị thế, phát huy được vai trò của người làm báo cách mạng,n luôn đồng hành cùng dân tộc, theo Đảng, phục vụ nhân dân. Trong thành công của cách mạng, có đóng góp không nhỏ của báo chí, các thế hệ nhà báo. Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, có thể tự hào về điều này. Những thuộc tính chính trị, xã hội, nghề nghiệp của Hội gắn bó hữu cơ với nhau, tạo tiền đề cho các nhà báo phấn đấu thực hiện mục tiêu cuối cùng là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Với sứ mệnh đó, trong 65 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã chứng minh một điều hết sức cơ bản là HNBVN là tổ chức duy nhất của tất cả người làm báo cách mạng trong cả nước. Tuy nhiên, chúng ta không thể ngồi yên trên thành công đó, mà phải luôn sáng tạo, đổi mới cho theo kịp với bước tiến của thời đại. Chỉ riêng sự phát  triển của công nghệ thông tin cũng không cho phép nhà báo không học hỏi, giữ tác phong tác nghiệp như cũ. Đó là chưa kể nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ có khác nhau. Người làm báo phải hăng say, nhưng phải bản lĩnh, tỉnh táo.

+ Nhiệm kỳ hiện nay của Hội Nhà báo được đánh giá có nhiều khởi sắc, thực hiện được nhiều hoạt động theo chiều sâu, có sức lan tỏa trong xã hội. Đâu là dấu ấn của nhiệm kỳ này, thưa ông?

- Để trả lời câu hỏi này cần có một cuộc hội thảo để đánh giá, tổng kết. Tuy nhiên, trong lúc đang chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 của Hội, tôi cũng có thể khái quát được phần nào. Trước hết, nhiệm kỳ qua đang tiến gần tới đích vào tháng 8 tới và hầu như không gặp “sự cố” nào. Sự đoàn kết, thống nhất, gắn bó giữa các cấp Hội mà chúng ta thường thấy trong các dịp tổng kết công tác Hội hàng năm trong tháng 4 cho thấy sức mạnh của tổ chức Hội. Những cơ sở vật chất, những lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, những sự kiện văn hóa, những Hội báo Xuân, những cuộc hội thảo quốc gia, quốc tế, Giải báo chí quốc gia hàng năm do Hội tổ chức cho thấy nỗ lực của hệ thống Hội rất lớn. Một đóng góp lớn lao, không thể không kể đến của đội ngũ người làm báo là những dòng thông tin nhanh nhạy, trung thực không ngừng nghỉ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội. Đâu đó còn có những sai phạm, yếu kém trong tác nghiệp, nhưng đó chỉ là hạt sạn nhỏ trong dòng chảy báo chí cách mạng vốn bản lĩnh, trung kiên. Cơ quan Trung ương Hội có rất nhiều cố gắng, cố gắng trong mọi mặt công tác, từ việc triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành đề ra. Các cấp Hội quan tâm đổi mới tổ chức, hoạt động, nội dung và phương thức công tác để theo kịp sự phát triển của báo chí.

Kết quả từ cuộc gặp làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo Hội Nhà báo ngày 23/7/2013 đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội trước mắt cũng như lâu dài, nên công tác Hội sôi động hơn, hiệu quả hơn. Có thể nói, sự chủ động, nhiệt tình, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Hội các cấp; sự phối hợp giữa lãnh đạo Hội và lãnh đạo các cơ quan báo chí chính là “chìa khóa” thành công của nhiệm kỳ qua.

Hiện nay, các tổ chức Hội cơ sở đều gắn bó, tích cực tham gia công tác chung của Hội. 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố được lãnh đạo Đảng, chính quyền tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự chuyên trách để hoạt động. Chính vì vậy cán bộ chuyên trách công tác Hội phải tích cực hơn, chủ động hơn. Một “cái  được” lớn từ kết luận của Thủ tướng, cho phép các cấp Hội trong toàn quốc áp dụng chung Điều lệ Hội, đã tạo sự thống nhất trong hoạt động Hội. Và trên thực tế mọi mặt đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Hoạt động của các cấp Hội địa phương thời gian qua có những nét mới là gắn bó với nhau, với Trung ương Hội chặt chẽ hơn, triển khai tích cực và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội, tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết của người làm báo cả nước. Ngày càng nhiều cấp Hội địa phương có tác giả, tác phẩm báo chí đoạt giải cao trong Giải Báo chí Quốc gia...

+ Năm 2015 quả là một năm ý nghĩa, vừa là kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập, cũng là năm bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Nhiều việc đã làm được, nhưng không ít những việc còn bộn bề, thưa Phó Chủ tịch?

- Tất nhiên rồi. Mọi cuộc hành trình đều là những bước đi không ngừng nghỉ. Nhìn lại quá khứ không phải chỉ để tự hào, mà phải nhìn nhận đó là động lực để tiếp bước, đổi mới và làm tốt hơn nữa. Nói đúng hơn là chúng ta còn rất nhiều công việc quan trọng phía trước cho nhiệm kỳ mới, cho những bước đi sau 65 năm. Bộn bề và trăn trở nhiều chứ, bởi cuộc sống luôn vận động. Những thay đổi từng ngày của hoạt động báo chí, hoạt động Hội... sẽ lại đặt ra những nhiệm vụ mới, công việc mới và trách nhiệm mới. Cơ quan Trung ương Hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội. Trước mắt sẽ là chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 vào tháng 8, sau đó Hội đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, dự kiến vào tháng 11. Còn về lâu dài, cho nhiệm kỳ tiếp theo, những người chuyên trách công tác Hội có nhiều việc phải làm, chẳng hạn như công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở nước ta vừa có tác động tốt, vừa có tác hại xấu tới người làm công tác báo chí, làm công tác Hội. Phải chăng những lệch lạc, khuyết điểm trong hoạt động báo chí cũng có phần khuyết điểm của những làm công tác Hội?!

+ Xin cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực!

Hà Vân (Thực hiện)

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Cỡ chữ bài viết: