Ngày 21/12, ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương cho biết, ông đã nhận quyết định giao phụ trách điều hành CDC Hải Dương trong thời gian ông Phạm Duy Tuyến bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Ảnh: TL
Theo ông Thiện, CDC Hải Dương hiện có ba Phó Giám đốc và vẫn điều hành công việc phụ trách như cũ, riêng ông Thiện được điều động tạm thời điều hành chung tại CDC Hải Dương.
Ông Thiện cho biết thêm, hiện CDC Hải Dương đã dừng sử dụng toàn bộ các thiết bị, vật tư y tế, kit test COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch cấp bách, Trung tâm đang vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ một số thiết bị y tế cần thiết, đồng thời, huy động nhân lực bổ sung thay thế vị trí khuyết tại bộ phận kế toán, không để công tác phòng chống dịch và các hoạt động khác bị đình trệ.
Trước đó, liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.
Theo C03, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại Việt Nam, CDC tỉnh Hải Dương đã ký nhiều hợp đồng mua bán thiết bị, sinh phẩm y tế với Công ty Việt Á, do ông Phan Quốc Việt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Bước đầu qua kiểm tra 5 hợp đồng có tổng trị giá 151 tỷ đồng đã xác định ông Phan Quốc Việt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Hiện C03 đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt cùng 5 đồng phạm khác.
Thế Vũ