Bạo lực buộc tới 20.000 người Sudan chạy trốn sang nước láng giềng

Hôm thứ Năm (20/4), Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết khoảng 10.000 đến 20.000 người đã rời khỏi khu vực Darfur phía tây Sudan trong vài ngày qua để chạy trốn sang nước láng giềng Chad tìm nơi ẩn náu, khi cuộc chiến giữa quân đội của đất nước và nhóm bán quân sự mạnh nhất diễn ra ác liệt.

bao luc buoc toi 20000 nguoi sudan chay tron sang nuoc lang gieng hinh 1

Nhiều thường dân Sudan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng thoát khỏi vùng chiến sự để đến những khu vực an toàn hơn. Ảnh: AFP

Giao tranh ở Sudan đã bước sang ngày thứ sáu. Các vụ nổ và tiếng súng làm rung chuyển thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman lân cận, khiến hàng nghìn người phải sơ tán, 330 thường dân thiệt mạng và khiến nhiều người bị thương. Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Các trận chiến đang tiếp diễn giữa lực lượng trung thành quân đội – đứng đầu là tướng Abdel Fattah al-Burhan, và người chỉ huy nhóm RSF bán quân sự Mohamed Hamdan Daglo, cấp phó của ông.

Cả hai người đang đấu tranh để giành quyền kiểm soát quốc gia lớn thứ ba châu Phi, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Bạo lực đã khiến nhiều thường dân bị mắc kẹt trong nhà và tuyệt vọng tìm kiếm những nguồn cung cấp thiết yếu, bao gồm thực phẩm, nước và thuốc men.

Khoảng 70% bệnh viện gần các địa điểm đụng độ trên khắp đất nước không hoạt động, ít nhất 9 bệnh viện đã bị đánh bom. Hàng nghìn người Sudan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã chạy khỏi thủ đô kể từ khi bạo lực bùng phát. Nhiều người vẫn đang cố gắng thoát khỏi các khu vực chiến sự để đến các khu vực an toàn hơn.

Cả hai bên tham chiến đều cho biết trước đó sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn 24 giờ có hiệu lực vào lúc 6 giờ chiều thứ Tư giờ địa phương. Nhưng thỏa thuận ngừng bắn đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi giao tranh mới.

Liên hợp quốc, Mỹ và các quan chức Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên chiến đấu tuân thủ lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, bắt đầu vào thứ Sáu và kéo dài trong 3 ngày.

Chỉ huy nhóm RSF bán quân sự Mohamed Hamdan Daglo nói với đài truyền hình Al Jazeera rằng ông sẵn sàng cam kết đình chiến trong lễ Eid. Tuy nhiên, cả hai bên tham chiến nói rằng họ từ chối ngồi lại nói chuyện với nhau.

Các cường quốc thế giới đã cố gắng gây áp lực lên cả hai bên để buộc họ thực thi lệnh ngừng bắn. Một số quốc gia đang vật lộn để sơ tán công dân của họ sau khi sân bay và một số khu vực có đại sứ quán nước ngoài bị cuốn vào bạo lực.

Hoài Phương (theo DW, AFP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: