Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh sau lệnh bắt

(CLO) Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 5/9 đã nộp tiền bảo lãnh, một ngày sau khi tòa án phát lệnh bắt bà với ba cáo buộc đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân Liza Araneta-Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Tòa án xác định có đủ căn cứ để đưa bà Duterte ra xét xử với cả ba cáo buộc và ấn định tiền bảo lãnh 120.000 peso cho mỗi cáo buộc, tương đương tổng cộng 360.000 peso (khoảng 6.000 USD).

screenshot-2026-09-06-at-081519.jpg
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: X/indaysara

Lệnh bắt đánh dấu bước leo thang mới trong các rắc rối pháp lý của bà Duterte. Bà hiện còn đối mặt phiên luận tội tại Thượng viện Philippines. Nếu bị kết tội, bà có thể mất chức và gặp trở ngại trong kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028.

Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc họp báo trực tuyến hồi tháng 11/2024, trong đó bà Duterte nói đã trao đổi với một sát thủ rằng nếu bà bị ám sát thì người này sẽ giết ông Marcos, vợ ông là Liza Araneta Marcos và người anh họ Martin Romualdez, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Philippines. Bà Duterte phủ nhận việc đe dọa những người này.

Những phát ngôn trên cũng được đưa vào nội dung đơn luận tội bà Duterte. Ngoài ra, phó tổng thống Philippines bị cáo buộc sử dụng sai công quỹ trong thời gian giữ chức phó tổng thống và bộ trưởng giáo dục, nhưng bà bác bỏ các cáo buộc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai dòng họ chính trị quyền lực nhất Philippines ngày càng căng thẳng. Ông Ferdinand Marcos và bà Sara Duterte, đều là con của các cựu tổng thống, từng liên minh tranh cử và cùng giành chiến thắng năm 2022, trước khi quan hệ rạn nứt vào năm 2024.

Bà Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người từng bị bắt tại sân bay Manila vào tháng 3/2025 và bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) dẫn độ sang Hà Lan xét xử, vì các tội danh liên quan đến việc trấn áp các băng đảng ma túy tại Philippines khi còn đương nhiệm.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: