Phố Wall và Trung Quốc thách thức quyền lực đồng đô la

(CLO) Trung Quốc huy động 23 tỷ USD tại Hồng Kông với hỗ trợ Phố Wall, thách thức ảnh hưởng toàn cầu của đồng USD.

Các công ty Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu để chinh phục các thị trường mới, đồng thời các nhà tài chính Mỹ đang thu về lợi nhuận đáng kể khi hỗ trợ họ. Đây là nhận định từ một bài báo của nhà báo Rory Jones trên tờ Wall Street Journal.

770-202510270700251.png
Hình ảnh phố Wall và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: iStockphoto

Tính đến tháng 9, các công ty Trung Quốc đã huy động được 23 tỷ USD thông qua 65 công ty mới niêm yết tại thị trường Hồng Kông.

Đáng chú ý, các ngân hàng đầu tư hàng đầu như Morgan Stanley và Goldman Sachs đóng vai trò chủ chốt trong các đợt gọi vốn này. Thực tế này cho thấy nền kinh tế toàn cầu không hề khép kín, mà đang vận hành một cách cởi mở và linh hoạt.

Những diễn biến trên là minh chứng rõ ràng trong bối cảnh nhiều ý kiến vẫn không ngừng tranh luận về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ “nới lỏng” hay “thắt chặt”. Những lo ngại này dường như không còn phù hợp trong một thế giới mà tín dụng đã được toàn cầu hóa.

Ngay cả khi Fed cố gắng can thiệp để nâng chi phí tín dụng vượt mức thị trường, các nguồn tín dụng ngoài ngân hàng hoặc không thuộc Mỹ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để cung cấp tài chính, lấp đầy khoảng trống mà các chính sách của Fed có thể tạo ra.

Lý do cho hiện tượng này đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, tín dụng được tạo ra từ khu vực tư nhân, không phải do các ngân hàng trung ương phân bổ. Do đó, giới hạn duy nhất của tín dụng đầu tư hoặc vay mượn là khối lượng sản xuất trên toàn cầu.

Thứ hai, dòng tiền luôn chảy đến nơi được đối xử tốt nhất. Nếu Fed cố gắng áp đặt chi phí vốn cao hơn mức thị trường, các nguồn tiền toàn cầu sẽ nhanh chóng tận dụng cơ hội để cung cấp tín dụng với chi phí thấp hơn, qua đó vô hiệu hóa những nỗ lực kiểm soát giá của Fed. Thị trường luôn có tiếng nói cuối cùng.

Theo bài báo, trong quá khứ, các công ty Trung Quốc thường huy động vốn tại New York. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh gần đây trở nên thận trọng với việc niêm yết tại Mỹ, trong khi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ cũng e ngại bước vào những lĩnh vực nhạy cảm về chính trị. Những rào cản từ chính phủ đối với dòng vốn tự nhiên rõ ràng tồn tại, nhưng chúng không khó vượt qua nhờ tính toàn cầu của thị trường tài chính.

Thị trường vốn Hồng Kông đang lấp đầy khoảng trống này, với sự hỗ trợ từ các ngân hàng đầu tư Mỹ. Điều này phản ánh một nền kinh tế toàn cầu không khép kín, đồng thời bác bỏ những quan điểm cho rằng Fed có thể gây ra suy thoái kinh tế hoặc những khó khăn trong thập niên 1930 là do chính sách “thắt chặt” của Fed.

Thực tế, tín dụng là kết quả của hoạt động kinh tế, không phải nguyên nhân khởi phát. Tín dụng chảy đến nơi mang lại lợi nhuận cao nhất. Trong thập niên 1930, lượng USD lưu thông tại Mỹ giảm không phải vì Fed thắt chặt, mà do hoạt động kinh tế suy giảm bởi các chính sách sai lầm của chính phủ.

Hiện tượng này cũng đặt ra câu hỏi về các ý kiến cho rằng việc không sử dụng đồng USD là nguyên nhân kìm hãm kinh tế Argentina.

Thực tế, như ví dụ tại Hồng Kông, khi có nhiều công ty đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc, các ngân hàng đầu tư Mỹ đã kết nối hàng tỷ USD với họ. Đồng USD, cũng như tín dụng, là kết quả của hoạt động kinh tế, không phải yếu tố khởi tạo.

Nếu Tổng thống Argentina Javier Milei muốn thu hút lượng lớn USD, ông cần tạo môi trường để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, những người sẽ tự nhiên kéo theo dòng vốn USD.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: