Phòng cháy chữa cháy tại chung cư mini: Phải quyết liệt, đừng hình thức!

Cực chẳng đã...

“Chị ơi, con mất rồi…” lời nói đau đớn của một người phụ nữ khi gọi điện cho người thân báo tin về tình hình nhận dạng nạn nhân trong vụ cháy tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) khiến mỗi người chúng ta đều cảm thấy xót xa.

phong chay chua chay tai chung cu mini phai quyet liet dung hinh thuc hinh 1

Nhiều vụ cháy nhà trọ, chung cư mini xảy ra thời gian qua trên địa bàn Hà Nội gây thiệt hại lớn về người và của. Ảnh: TL.

Bài liên quan

Cấm nhà trọ, cấm chung cư mini: Người lao động thu nhập thấp ở đâu?

Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Nguy cơ quá tải hạ tầng đô thị, cháy nổ mùa nắng nóng

Có thể hiểu được rằng không có ai muốn ở trong một căn nhà trọ chật hẹp nằm sâu trong ngõ ngách; chung đụng với người khác từ khoảng sân, cái nhà vệ sinh hay cái hiên nhà. Sống trong nhà nhưng cứ phải nhìn trước ngó sau cố gắng không làm ảnh hưởng tới ai và mong đừng ai ảnh hưởng tới mình.

Vì một tương lai tốt đẹp hơn mà họ - những người lao động nghèo, học sinh sinh viên chấp nhận thuê và dọn vào ở tại các chung cư mini, khu nhà trọ chật chội để rồi hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi những hy vọng một cách đau đớn.

Theo khảo sát của PV, loại hình nhà ở kết hợp nhiều căn hộ hay với tên gọi chung cư mini đã và đang nở rộ tại các quận nội thành như Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; gần khu vực các trường đại học, bệnh viện... nơi tập trung đông dân cư.

Đi sâu vào ngõ 59 đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy), dãy chung cư mini với chiều cao từ 7 - 9 tầng được cải tạo lại từ nhà ở riêng lẻ mọc lên san sát. Người thuê chủ yếu ở đây là sinh viên và người lao động có thu nhập ở mức trung bình.

Những phòng có diện tích từ 25 - 30 mét vuông khép kín với nhà vệ sinh riêng có giá thuê  từ 4 - 6 triệu đồng/tháng tùy từng diện tích phòng lớn nhỏ.

Với những dãy nhà trọ cũ sử dụng chung nhà vệ sinh, không có khu nấu ăn riêng sẽ có giá thuê “mềm” hơn.

phong chay chua chay tai chung cu mini phai quyet liet dung hinh thuc hinh 2

Những công trình nhà ở riêng lẻ nằm sâu trong các con ngõ nhỏ được xây cao tầng với nhiều phòng cho thuê trên địa bàn phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy).

Thực tế cho thấy, địa điểm xây dựng những căn chung cư mini thường trong ngõ nhỏ, chủ chung cư xin giấy phép xây dựng là nhà ở đơn lẻ sau đó sẽ tự thiết kế thành những căn hộ chung cư mini với giá thành vừa túi tiền mà vẫn có đầy đủ tiện nghi.

Tuy nhiên các công trình không đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn tới việc chủ các căn hộ không thể làm sổ hồng riêng cho căn hộ của mình. Cùng với đó các giao dịch mua bán chủ yếu bằng giấy viết tay thì người mua sẽ phải chịu thiệt hại khi có xảy ra tranh chấp.

Nếu như thị trường có đủ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, giá bình dân, phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người dân thì có lẽ những tòa chung cư mini không đảm bảo tiêu chuẩn cũng sẽ không có cơ hội được tiêu thụ.

Thống kê của lực lượng chức năng trong 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 387 vụ cháy. Hiện Thành phố có 1.429 nhà chung cư, 398 nhà ở nhiều căn hộ còn gọi là chung cư mini (trong đó có 94 nhà cao trên 28m), 31.239 nhà trọ và 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

Một thực tế đáng buồn là sau khi xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng thì ý thức phòng cháy chữa của các chủ đầu tư công trình cũng như người dân sống tại các chung cư mini, khu nhà trọ mới được nâng cao. Nhưng sau một thời gian, đâu lại vào đó, chỉ một chút lơ là cũng có thể gây ra thiệt hại lớn.

Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý.

Qua rà soát của các địa phương, hầu hết cơ sở cho thuê trọ đều không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy. Và mới đây khi xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mạng của 14 người dân vô tội, UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu các quận, huyện tổng kiểm tra.

phong chay chua chay tai chung cu mini phai quyet liet dung hinh thuc hinh 3

Hạ tầng đô thị quá tải, nguy cơ cháy nổ cao và nhiều hệ lụy tới từ loại hình chung cư mini đang nở rộ trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều ý kiến cho rằng, từ những bài học vừa rồi cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố còn nhiều bất cập.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc thường xuyên, quyết liệt để xử lý dứt điểm những vi phạm để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Cơ quan cấp giấy phép phải có trách nhiệm nghiên cứu phù hợp với quy hoạch chi tiết với khu vực đó; đảm bảo về mật độ xây dựng, mật độ cư trú, không làm rối loạn quy hoạch đã được phê duyệt. Phải thực hiện công tác hậu kiểm, khi công trình xây dựng xong phải đi kiểm tra có xây dựng sai phép, có cơi nới hay không.

KTS.Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, mô hình chung cư mini đang làm méo mó quy hoạch đô thị. Phần lớn các chung cư mini nằm trong các ngõ ngách, hẻm sâu tại quận trung tâm. Nhiều tòa xây dựng sai phép, sai mật độ, thêm nhiều tầng, “nhồi” thêm dân cư vào trong những khu vực vốn đã quá tải.

Điển hình như tòa chung cư mini bị cháy tại quận Thanh Xuân ban đầu chỉ được xây 6 tầng, có lửng và tum, mật độ xây dựng 70%. Nếu cho thuê, số người cư trú hợp pháp tại tòa nhà này vào khoảng 50 người. Tuy nhiên hiện trạng căn nhà là 10 tầng, mật độ xây dựng 100% nên lượng dân cư đã tăng hơn ba lần.

Trong hàng nghìn tòa chung cư mini, tòa nào cũng lách luật để nhồi nhét dân cư như vậy khiến hạ tầng đô thị phải gánh áp lực quá tải. Loại hình công trình này nở rộ thiếu kiểm soát còn làm cản trở mục tiêu giãn dân khỏi khu vực nội đô của Hà Nội.

phong chay chua chay tai chung cu mini phai quyet liet dung hinh thuc hinh 4

Chung cư mini là lựa chọn đối với sinh viên, người lao động thu nhập thấp tại Hà Nội khi giá nhà quá cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo người dân khi xảy ra cháy cần hết sức bình tĩnh, tìm ra lối thoát hiểm. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất. Tuy nhiên không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không sử dụng thang máy khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Điều đáng lưu ý, mỗi chung cư, nhà cao tầng đều có kiến trúc khác nhau nên người dân cần phải tìm hiểu kỹ những chỉ dẫn thoát hiểm mỗi khi bước vào toà nhà. Đây cũng chính là “dây cứu mạng” cho những ai tìm hiểu, nắm vững kiến thức an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Các lực lượng chức năng, cơ quan, đoàn thể... thường xuyên tổ chức, tham gia các buổi tập huấn xử lý sự cố, sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đề phòng cháy nổ trong mọi tình huống.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: