Phóng hỏa đốt phá nhà máy Trung Quốc, 28 người Myanmar bị kết án tù

(CLO) Tòa án quân sự Myanmar tuyên án phạt 28 người 20 năm tù lao động khổ sai vì có liên quan đến vụ đốt phá các nhà máy do Trung Quốc đầu tư hồi tháng 3 năm nay.
Đám cháy bùng lớn tại một nhà máy Trung Quốc ở thị trấn Hlaingthaya, ngoại ô Yangon, Myanmar. Ảnh: EPA.

Đám cháy bùng lớn tại một nhà máy Trung Quốc ở thị trấn Hlaingthaya, ngoại ô Yangon, Myanmar. Ảnh: EPA.

Tờ South China Morning Post đưa tin, 28 người đã bị một tòa án quân sự Myanmar kết án tới 20 năm tù lao động khổ sai vì phóng hóa đốt phá hai nhà máy Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Cổng thông tin Myawady được điều hành chính quyền quân sự Myanmar, những đối tượng này bị kết án tù vào hôm 28/5 do tham gia tấn công vào nhà máy sản xuất giày da Rong Wei New và nhà máy may Yuan Hong thuộc khu công nghiệp Hlaing Tharyar, thuộc ngoại ô thành phố Yangon.

Theo truyền thông Myanmar đưa tin hôm 27/5, 19 trong số 28 nghi phạm này hiện đang lẩn trốn.

Lệnh thiết quân luật đã được đặt ở khu vực này sau khi hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi lực lượng an ninh nổ súng vào dòng người biểu tình chống chính quyền quân sự.

Hồi tháng 3 vừa qua, tình hình chính trị Myanmar gặp nhiều bất ổn và nhiều cuộc biểu tình diễn ra khiến hàng loạt những nhà máy, doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư trở thành tâm điểm tàn phá tại thành phố Yangon.

Tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư bị phóng hỏa đốt phá trong các cuộc tấn công, với ước tính thiệt hại tài sản lên tới 240 triệu NDT (tương đương 36,9 triệu USD), theo thống kê của tờ Global Times công bố hồi tháng 3.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết thời điểm đó, nhiều công nhân quốc tịch Trung Quốc đã bị thương và bị mắc kẹt trong các cuộc tấn công. Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi Myanmar ngăn chặn các vụ tấn công nhằm bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc.

Hiện trường vụ phóng hỏa nhà máy dệt may Yuan Hong của Trung Quốc tại khu công nghiệp Hlaing Tharyar ở ngoại ô thành phố Yangon, Myanmar hồi tháng 3. Ảnh: Getty.

Hiện trường vụ phóng hỏa nhà máy dệt may Yuan Hong của Trung Quốc tại khu công nghiệp Hlaing Tharyar ở ngoại ô thành phố Yangon, Myanmar hồi tháng 3. Ảnh: Getty.

Nhiều nhà máy do Trung Quốc đầu tư bị người dân Myanmar tấn công đốt phá do chính phủ Trung Quốc được cho là hậu thuẫn chính quyền quân sự Myanmar.

Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, có hơn 800 người dân Myanmar thiệt mạng khi lực lượng an ninh dùng nhiều biện pháp đẩy lùi các cuộc biểu tình. Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar đã phủ nhận con số trên và đồng thời cho biết khoảng 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 47 cảnh sát.

Chính quyền quân sự Myanmar khẳng định sẽ ổn định lại đất nước, dù nhiều tháng đã trôi qua, tình hình bất ổn chính trị tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Xung đột giữa các lực lượng dân quân tự vệ tại các khu vực biên giới ngày càng gia tăng, giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng dân quân cũng nổ ra ở một số địa phương.

Ở miền đông Myanmar gần biên giới các bang Shan và Kayah, hàng chục người trong lực lượng ninh địa phương đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần đây, theo phương tiện truyền thông đưa tin.

Một người dân tị nạn gần thị trấn Demoso hôm thứ Sáu báo cáo rằng điện đã bị cắt và giao tranh bùng phát vào đêm thứ Năm với tiếng pháo liên tục. Cô cho biết mọi người đã chạy trốn khỏi Demoso và ước tính có hơn 40.000 người đang trú ẩn tại các khu vực xung quanh thị trấn và đang cần thức ăn, quần áo và nơi ở.

Hôm 24/5, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu tiên trực tiếp hầu tòa sau một số phiên xử trực tuyến trước đó. Luật sư Min Min Soe, đại diện cho Cố vấn Suu Kyi, cho biết thân chủ của ông “chúc người dân luôn mạnh khỏe” và khẳng định đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) sẽ tiếp tục tồn tại cùng nhân dân Myanmar.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: