Phụ huynh đôn đáo tìm lớp học ngoại khóa mùa hè cho con

(CLO) Dù chưa kết thúc năm học nhưng nhiều phụ huynh đã bắt đầu đôn đáo tìm kiếm các lớp học ngoại khóa thay vì cho con đi học thêm các môn văn hoá như trước.

Hiện nay, các bậc phụ huynh có nhiều sự lựa chọn hơn để giúp con được tiếp xúc với nhiều kiến thức, trải nghiệm đa dạng ngoài nhà trường và gia đình thay vì chỉ gói gọn trong các lớp học thêm văn hoá.

phu huynh don dao tim lop hoc ngoai khoa mua he cho con hinh 1

Dù mới đầu hè, các lớp dạy bơi cho trẻ đã đông đúc.

Dù còn gần 1 tháng nữa mới kết thúc năm học nhưng ngay từ đầu tháng 5, chị Thanh Nga (36 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) đã rục rịch tìm các lớp học ngoại khóa cho hai cậu con trai.

Trước đó chị cùng chồng đã tham khảo nhiều các lớp học ngoại khoá trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua các trang mạng xã hội và các website. Sau thời gian tìm hiểu, chị quyết định để hai con theo học lớp bơi lội tại một cơ sở gần cơ quan làm việc của mình để tiện việc đưa đón.

Chị Nga nói: “Các con đã học văn hoá 9 tháng trời rồi, nếu cố nhồi nhét thêm thì các con cũng không học nổi nên gia đình tôi cũng tìm hiểu các lớp học ngoại khóa để một phần giúp con trao dồi kỹ năng sống, phần khác tránh xa các trò chơi điện tử".

"Hơn hết, mùa hè này các con được nghỉ ở nhà rất lâu mà vợ chồng tôi đều đi làm, nếu để các con ở nhà tự trông nhau thì rất nguy hiểm”- chị Nga nói thêm.

Với lớp bơi lội này, chị Nga đã trả 8 triệu/2 suất/tháng, đây được coi là chi phí tương đối rẻ so với nhiều lớp học trại hè khác. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các trường hợp đuối nước ở trẻ em liên tục gia tăng đến mức báo động, vì vậy tại các hồ bơi trẻ em vẫn nhận được nhiều lượt đăng ký tham gia.

Không chỉ riêng chị Nga mà còn nhiều phụ huynh khác cũng đang đôn đáo tìm nơi học hè cho con, phần vì không muốn con quên kiến thức, phần vì không có thời gian ở nhà trông. Nhiều lớp học hè, trại hè bắt đầu mở cửa trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đa phần phụ huynh sẽ ưu tiên lựa chọn các lớp bơi lội, nhảy múa, vẽ tranh, võ thuật, kỹ năng sinh tồn...để giúp con em mình có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều trường tư thục, các câu lạc bộ và trung tâm văn hoá ở Hà Nội đồng loạt mở khóa học hè, trại hè cho học sinh, quảng cáo rầm rộ trên website hay Facebook.

phu huynh don dao tim lop hoc ngoai khoa mua he cho con hinh 2

Lớp dạy múa cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em theo học khi vào hè.

Chị Linh Chi, giáo viên dạy múa tại một câu lạc bộ nghệ thuật ở Hà Nội đã tiếp nhận hàng chục học sinh đến đăng ký học tập tại câu lạc bộ chỉ trong một tuần. Tại đây, các con sẽ được học nhảy hiện đại, đương đại, múa, Aerobic,...tuỳ thuộc vào nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

“Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè nhưng nhiều bậc phụ huynh đã đến cơ sở chúng tôi để đăng ký trước cho con. Bên cạnh việc học văn hoá thì việc tham gia các hoạt động ngoại khoá cũng quan trọng không kém, đặc biệt là nhảy múa. Các hoạt động này sẽ giúp cho các con rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai của cơ thể, mạnh dạn tự tin trước đám đông, hạn chế sự tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử,...”, chị Linh Chi nói.

Cô giáo cho biết thêm, các con thường rất thích thú mỗi lần đến giờ đi học ngoại khoá, bởi trẻ được học với đúng sở thích của mình, được tự do sáng tạo, trải nghiệm.

“Tất cả cơ sở chúng tôi đã dọn vệ sinh, khử trùng đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất để chuẩn bị đón các em học sinh đến tham gia khóa học hè. Tôi mong các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ trước khi bắt đầu vào năm học mới”- chị Chi chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: