Phú Quốc chưa thể đón khách du lịch quốc tế trong tháng 10

(CLO) Theo UBND tỉnh Kiên Giang, do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên trong tháng 10 năm nay, Phú Quốc chưa thể mở cửa đón khách du lịch quốc tế được.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa du lịch Phú Quốc đón khách quốc tế, địa phương đã bắt tay, dồn sức tập trung cho công tác chuẩn bị ngay.

Bài liên quan

Thủ tướng đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Thủ tướng đồng ý với đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Bảo đảm các điều kiện an toàn để đón khách du lịch tới Phú Quốc

Yếu tố thuận lợi là kịch bản cho công việc này đã được chuẩn bị sẵn từ nhiều tháng trước, sự đồng thuận của doanh nghiệp khai thác du lịch và người dân. Tuy nhiên, khó khăn khách quan là hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người dân chỉ mới đạt 35% dân số, lượng vaccine phân bổ tiếp theo rất chậm và ít.

phu quoc chua the don khach du lich quoc te trong thang 10 hinh 1

Phú Quốc chưa thể đón khách du lịch quốc tế vào tháng 10. Ảnh minh họa.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời gian tối thiểu để người dân tiêm đủ 2 liều vaccine là từ 4 đến 8 tuần (tùy loại vaccine). Nếu được phân bổ ngay, Phú Quốc cũng phải cần khoảng 2 tháng mới tiêm được 90% dân số.

"Quan điểm của địa phương là đảm bảo an toàn mức cao về phòng chống dịch thì mới mở cửa, không vì kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết địa phương cũng đang dồn sức tập trung cho công tác chuẩn bị nên thời gian cụ thể chưa nói trước được .

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng thông tin thêm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, địa phương đang cập nhật kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế theo nguyên tắc: An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn, kế hoạch này sau khi được Thường trực Tỉnh ủy thông qua, địa phương sẽ tiếp tục họp trực tuyến với Bộ VH-TT&DL để bàn bạc, góp ý thông qua.

"Về thời gian cụ thể mở cửa du lịch Phú Quốc thì chưa thể nói trước được, quan điểm của địa phương là phải đảm bảo an toàn mức cao về phòng chống dịch thì mới mở cửa, không vì kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia sẻ.

phu quoc chua the don khach du lich quoc te trong thang 10 hinh 2

Các khách sạn ở Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế. Ảnh minh họa.

Ngày 21/9, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP. Phú Quốc, cho biết vào ngày 20/9, qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện bà bán bún riêu ở phường An Thới, dương tính với SARS-CoV-2, qua truy vết đã phát hiện thêm 9 F0 khác. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết tại các địa điểm gồm: cảng cá An Thới, khu phố 4,5,6,7 phường An Thới và cảng Vịnh Đầm, xã Dương Tơ.

Theo lãnh đạo TP. Phú Quốc, đây là 10 ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau nhiều tháng địa phương "giữ sạch lưới". Về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại Phú Quốc, từ ngày 19/7 đến ngày 20/9, địa phương này chỉ có có 4 ca mắc COVID-19, cả 4 ca đều là người từ nơi khác đến và được phát hiện, cách ly điều trị ngay, hiện cả 4 ca này đều đã khỏi bệnh, xuất viện.

Tính đến nay, TP. Phú Quốc đã xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho gần 30.000 người, chiếm hơn 20% dân số và đều có kết quả âm tính. Địa phương cũng đã tổ chức tiêm ngừa vaccine mũi 1 cho công dân (từ 18 tuổi trở lên) được gần 37.000 liều, đạt tỷ lệ hơn 35% dân số và mũi 2 gần 8.000 liều, đạt tỷ lệ hơn 6% dân số.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: