Phú Thọ: Đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp sau sự cố vỡ đập hồ Đầm Thìn

(CLO) Chiều 29/5, ông Trần Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở NN & PT nông thôn tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi sự cố vỡ đập hồ Đầm Thìn, ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều phương án đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp của người dân trong xã Cấp Dẫn và các xã quanh khu vực.
Lượng nước trong hồ đầm thìn còn khoảng 300.000 m3, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Lượng nước trong hồ đầm thìn còn khoảng 300.000 m3, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hiện tại, ngành Nông nghiệp Phú Thọ đã có báo cáo UBND tỉnh về thực trạng hiện nay của đập hồ Đầm Thìn, đồng thời mời đơn vị có năng lực của tỉnh và của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân, sau đó đề xuất phương án xử lý sự cố vỡ đập.

Báo cáo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ các phương án khắc phục trong trường hợp chưa khắc phục được ngay thì cũng phải có phương án để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới cho những diện tích lúa, hoa màu của người dân các xã quanh khu vực.

“Hiện tại, theo đánh giá của các ngành chức năng, lượng nước trong đập Đầm Thìn vẫn còn khoảng 300.000m3, Ngành nông nghiệp sẽ lắp đặt trạm bơm dã chiến để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho người dân khi cần thiết…” Ông Bình cho biết thêm.

Được biết, hồ Đầm Thìn có dung tích 992.000m3, phục vụ tưới cho hơn 211ha (vụ chiêm 118ha, vụ mùa 72ha, vụ đông hơn 21ha). Đập có kết cấu bằng đất, chiều cao lớn nhất 9,4m, dài 320m, mặt đập rộng 5m được gia cổ mặt băng bê tông, cao trình đỉnh đập + 35,7m, mái thượng lưu m=3m, mái hạ lưu m=2,5m. Tràn có kết cấu bê tông cốt thép, cao trình đỉnh tràn +34,1m, chiều rộng tràn 10m, chiều dài 75m. Cống lấy nước kết cấu bằng ống thép D400 dày 6mm được bọc trong bê tông cốt thép, cao trình đáy cống + 30,6m.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích lúa bị thiệt hại gần 3ha, hơn 4ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích lúa bị thiệt hại gần 3ha, hơn 4ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng thiệt hại.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 28/5 tại vị trí giữa đập hồ Đầm Thìn đã xảy ra sự cố vỡ một đoạn thân đập, kích thước rộng trung bình 9,5m, cao trình đoạn vỡ cách đỉnh đập 6,5m làm khoảng 450.000m3 nước trong lòng hồ chảy xuống hạ lưu. Cao trình mực nước trước khi xảy ra sự cố +33,7m, đến 11 giờ cùng ngày cao trình mực nước trong lòng hồ ở mực nước chết.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích lúa bị thiệt hại gần 3ha, hơn 4ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng thiệt hại. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng liên quan khẩn trương tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập, đồng thời tìm phương án, xây dựng kế hoạch xử lý khẩn cấp ngay sau khi nước rút trong hồ đập, trong thời gian nhanh nhất./.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: