Phú Thọ thêm một huyện được đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(CLO) Vừa qua, UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.
Quang cảnh Lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh Lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Thanh Thủy đã có sự thay đổi toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được củng cố vững chắc.

Ông Dương Quốc Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy điểm qua những thành tựu của huyện Thanh Thủy đã đạt được.

Ông Dương Quốc Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy điểm qua những thành tựu của huyện Thanh Thủy đã đạt được.

9 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Thuỷ luôn xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nên đã nỗ lực với quyết tâm cao. Đặc biệt, huyện Thanh Thủy luôn chú trọng quán triệt thực hiện nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Đến nay, huyện Thanh Thuỷ đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% số xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7% theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, số trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm trên 92%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95%.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, một số địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả huy động nguồn lực trong 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 1.600 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 40 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM năm 2019.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM năm 2019 và trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho huyện Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Minh Tường, Bí thư huyện Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Nhà nước và nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Tường, Bí thư huyện Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Thủy, ông Nguyễn Minh Tường, Bí thư huyện Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Nhà nước và nhân dân toàn tỉnh. Ông Tường khẳng định: Trong những năm tiếp theo, Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Thủy tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư gắn xây dựng NTM với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đức Thọ

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: