Một buổi sáng đầu năm trên cánh đồng lúa xã Phú Trạch, tiếng máy cày hòa lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng của bà con nông dân. Những thửa ruộng xanh mướt trải dài, báo hiệu một mùa vụ mới đang bắt đầu. Ở phía xa, con đường bê tông dẫn ra cánh đồng tấp nập người qua lại, gợi lên nhịp sống lao động đầy hứng khởi của một vùng quê ven biển đang từng ngày đổi mới.
Ít ai nghĩ rằng chỉ sau một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1680/NQ-UBTVQH15, địa phương này đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khai thác tốt tiềm năng và từng bước tạo dựng diện mạo phát triển mới.
Xã Phú Trạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Đông và Quảng Hợp. Sau khi hợp nhất, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý, điều hành. Tuy vậy, bằng sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, địa phương đã từng bước ổn định bộ máy, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển, đạt những kết quả đáng ghi nhận ngay trong năm đầu vận hành.
Theo báo cáo của UBND xã, năm 2025 nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Phú Trạch đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 74,47 tỷ đồng, bằng 109,75% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 563,22 tỷ đồng, đạt 102,81% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1.863 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/năm, tăng đáng kể so với mục tiêu đề ra.
Trong cơ cấu kinh tế của địa phương, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực giữ vai trò chủ lực. Diện tích lúa gieo cấy cả năm đạt hơn 1.481 ha, sản lượng lương thực đạt 7.744 tấn, đảm bảo nhu cầu lương thực tại chỗ. Dù thời tiết có nhiều biến động, nhưng nhờ chủ động giống, tuân thủ lịch thời vụ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định.
Không chỉ đồng ruộng khởi sắc, kinh tế biển của Phú Trạch cũng tiếp tục phát huy thế mạnh. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản trong năm đạt 3.171 tấn, vượt 26,84% kế hoạch. Những con tàu công suất lớn vươn khơi bám biển dài ngày không chỉ mang về nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cùng với đó, diêm nghiệp – nghề truyền thống lâu đời của địa phương – vẫn được duy trì với diện tích sản xuất hơn 71 ha, sản lượng muối đạt 2.730 tấn. Dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết thất thường và giá muối giảm, nhưng bà con diêm dân vẫn kiên trì bám ruộng muối, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.
Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, xã Phú Trạch có nhiều thuận lợi về nguồn lực và không gian phát triển. Chúng tôi xác định phải phát huy thế mạnh của từng vùng, từ sản xuất nông nghiệp, kinh tế biển đến thương mại dịch vụ. Nhờ đó, dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2025 kinh tế - xã hội của địa phương vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định”.
Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, Phú Trạch đặc biệt chú trọng công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai. Hệ thống kênh mương, hồ đập được củng cố, vận hành linh hoạt nhằm đảm bảo nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt.
Trong năm qua, địa phương đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhờ vậy, khi xảy ra các đợt bão lớn như bão số 5 và bão số 10, thiệt hại được hạn chế ở mức thấp nhất.
Song song với phát triển kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang với nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học và nhà văn hóa thôn được đầu tư nâng cấp. Đến nay, toàn xã có 2/26 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 2 vườn mẫu được công nhận.
Đặc biệt, phong trào phát triển sản phẩm OCOP đang mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn. Phú Trạch hiện có 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, trong đó có những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương như nước mắm Thủy Nhị, mực một nắng, muối hạt sạch hay các sản phẩm ngũ cốc, trà thảo mộc.
Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Trong năm, xã đã hoàn thành xóa 21 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo, đồng thời xây dựng, sửa chữa 58 nhà ở cho thân nhân liệt sĩ và người có công. Bên cạnh đó, địa phương đã giải quyết việc làm cho 982 lao động và đưa 219 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Sau một năm vận hành theo mô hình đơn vị hành chính mới, Phú Trạch đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy được lợi thế của các vùng trước đây và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Năm 2026 được xác định là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030. Đối với Phú Trạch, đây cũng là năm bản lề trong nhiệm kỳ đầu của Đảng bộ xã sau sáp nhập.
Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 25,1% so với năm 2025; tổng thu ngân sách đạt hơn 75,3 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đặt mục tiêu đạt 9.200 tấn; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản đạt 3.600 tấn; sản lượng muối đạt 4.000 tấn và tổng đàn gia súc khoảng 11.500 con.
Song song với đó, xã đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 54,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động.
Ông Phạm Minh Cảnh cho biết thêm: “Sau sáp nhập, xã Phú Trạch có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng đối mặt không ít thách thức. Chúng tôi xác định mục tiêu lớn nhất là phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030”.
Một trong những định hướng lớn của địa phương là khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Các mô hình sản xuất quy mô lớn, vùng chuyên canh gắn với nhu cầu thị trường sẽ được hình thành, cùng với việc khuyến khích phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và mở rộng chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Đối với diêm nghiệp, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cải tạo hạ tầng sản xuất, nâng cấp hệ thống kênh mương thoát nước nhằm bảo vệ đồng muối trong mùa mưa lũ và nâng cao năng suất.
Trong lĩnh vực kinh tế biển, xã khuyến khích ngư dân đầu tư tàu công suất lớn để khai thác xa bờ, đồng thời phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá. Công tác tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu cũng được tăng cường nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” IUU cho ngành thủy sản Việt Nam.
“Chúng tôi đang khuyến khích các tổ đoàn kết, tổ hợp tác sản xuất trên biển hoạt động hiệu quả hơn. Khi ngư dân liên kết với nhau, vừa đảm bảo an toàn khi ra khơi, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế”, ông Cảnh cho biết.
Song song với phát triển sản xuất, Phú Trạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP và khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Sau sáp nhập, xã sở hữu nhiều điểm đến giàu giá trị văn hóa – lịch sử như Vũng Chùa – Đảo Yến, Hoành Sơn Quan, Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh hay Suối Tam Cấp, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái và văn hóa.
Ông Phạm Minh Cảnh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản lý. Khi bộ máy vận hành thông suốt, minh bạch thì người dân và doanh nghiệp sẽ được phục vụ tốt hơn”.
Trên những cánh đồng lúa xanh mướt, những ruộng muối trắng lấp lánh hay những con tàu đánh cá vươn khơi xa, một Phú Trạch mới đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Sự khởi đầu thuận lợi sau sáp nhập chính là nền tảng để vùng đất ven biển này tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao đời sống cho người dân trong những năm tới.