Phường Tân Mai (quận Hoàng Mai): Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cho các tổ dân phố

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, vào tối 6/11, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bắt đầu tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường.

Với diện tích diện tích 0,51 km², dân số trên 26 nghìn người, phường Tân Mai có 22 tổ dân phố.

phuong tan mai quan hoang mai to chuc ngay hoi dai doan ket dan toc cho cac to dan pho hinh 1

Ông Triệu Hải Vân - Bí Thư Đảng Ủy

Trao đổi với phóng viên ông Vũ Hồng Cương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Mai cho biết: “Theo thông lệ cứ đến những ngày cận kề “Ngày Đại đoàn kết dân tộc”, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức theo từng tổ dân phố, cụm dân phố và lần lượt đến ngày 18/11 sẽ tổ chức tổng thể tại UBND phường Tân Mai."

phuong tan mai quan hoang mai to chuc ngay hoi dai doan ket dan toc cho cac to dan pho hinh 2

“Trong tối 6/11, 2 tổ dân phố là 2 và 3 của phường đã tổ chức thành công “Ngày Đại đoàn kết dân tộc”, với sự tham gia của khoảng 100 người dân trên địa bàn các tổ này. Tại ngày hội, phía quận Hoàng Mai cũng đã trao tặng 17 suất quà cho các hộ khó khăn, mỗi suất quà 2 triệu đồng. Phía phường Tân Mai cũng trao tặng 2/22 suất quà cho các hộ khó khăn tại tổ 2 và 3, mỗi suất 500 nghìn” - ông Vũ Hồng Cương nói thêm.

Được biết, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" năm 2024 của tổ 2 và 3 thuộc phường Tân Mai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

phuong tan mai quan hoang mai to chuc ngay hoi dai doan ket dan toc cho cac to dan pho hinh 3

Trong năm 2024, 100% các tổ dân phố đã đạt tổ dân phố văn hóa. 98% các gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa. Tổ chức tốt sinh hoạt hè, đón Trung thu cho các cháu với hơn 700 suất quà và khen thưởng kịp thời cho 135 cháu học sinh giỏi các cấp trong năm. Duy trì thường xuyên hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ ở các tổ dân phố. Đội văn nghệ, đội nhạc và đội nhảy dân vũ thường xuyên tập luyện và phục vụ các lễ hội, hội nghị của nhân dân.

Công tác xóa đói, giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã từng bước được quan tâm, hoạt động có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và được tổ chức thành nề nếp đến từng tổ dân phố.

phuong tan mai quan hoang mai to chuc ngay hoi dai doan ket dan toc cho cac to dan pho hinh 4

Lãnh đạo phương Tân Mai tặng hoa chúc mừng khu dân cư 2&3

Tích cực vận động nhân dân làm tốt việc hỗ trợ hộ gia đình đặc biệt khó khăn và khó khăn trong bão lũ thiên tai, hỏa hoạn. Thu nộp các loại quỹ vượt chỉ tiêu trên giao với hơn 80.000.000 đồng. Ngay sau khi bão tan dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã tổ chức dọn, giải phóng đường ngõ 521 và đường bờ sông Sét. Vận động nhân dân quyên góp được 72.400.000 đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ các tỉnh phía Bắc, cùng với lãnh đạo phường, trường mầm non Tân Mai và nhân dân đóng góp gần 50.000.000 đồng xây dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đình Giáp Lục. Tổ chức cải tạo, sửa chữa sân, cổng, sân nhà văn hóa, sân vui chơi bằng nguồn xã hội hóa và hàng trăm ngày công lao động của cán bộ và nhân dân các tổ dân phố.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: