Phương Tây gây áp lực kinh tế lên UAE về quan hệ với Nga

(CLO) Thương mại ngày càng tăng giữa Moscow và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã gây lo ngại cho các đối tác phương Tây của quốc gia vùng Vịnh này.

Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức phương Tây đưa tin Mỹ, Anh và EU có kế hoạch cùng nhau kháng cáo lên UAE trong tuần này để yêu cầu nước này ngừng bán hàng hóa lưỡng dụng cho Nga.

Theo báo cáo, các nước phương Tây lo ngại rằng chip máy tính, linh kiện điện tử và các sản phẩm khác do UAE cung cấp có cả ứng dụng dân sự và quân sự có thể “giúp Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine”.

phuong tay gay ap luc kinh te len uae ve quan he voi nga hinh 1

Ảnh: Vyacheslav Prokofiev/Sputnik.

Bất chấp mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với các nước phương Tây, UAE đã kiềm chế không tham gia cùng họ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Thay vào đó, Abu Dhabi đã tích cực mở rộng hợp tác kinh tế với Moscow, với kim ngạch thương mại giữa hai nước được cho là đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, dòng dầu và kim loại quý của Nga vào tiểu vương quốc này đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, cũng như việc UAE xuất khẩu vi mạch và máy bay không người lái dân sự sang Nga.

Tính toán của Trường Kinh tế Kiev dựa trên dữ liệu thương mại của Nga cho thấy UAE đã xuất khẩu linh kiện và mô-đun máy tính trị giá 149 triệu USD sang Nga trong 5 tháng đầu năm 2023, so với chỉ 1 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu thiết bị truyền thông đã tăng từ con số 0 lên 64 triệu USD và việc giao thiết bị điện và điện tử đã tăng từ 1 triệu USD lên 20 triệu USD.

Các quan chức Mỹ và EU được Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn cho biết họ ngày càng lo ngại rằng ngày càng có nhiều hàng hóa do phương Tây sản xuất được xuất khẩu sang Nga thông qua UAE, quốc gia mà họ cho biết đã phớt lờ những lời kêu gọi trước đó về việc ngừng giao hàng.

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với WSJ rằng Washington đang tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác “đang được sử dụng để lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và chuyển hàng hóa bị cấm sang người dùng cuối ở Nga”.

Báo cáo vẫn chưa nêu rõ hình thức kháng cáo chung gửi tới UAE và thời điểm chính xác nó sẽ được ban hành. Các quan chức từ Washington và Brussels hiện đang có chuyến thăm tới Abu Dhabi.

Trong khi đó, một quan chức UAE nói với WSJ rằng nước ông đang giám sát việc xuất khẩu các sản phẩm có công dụng kép sang Nga và cam kết bảo vệ “tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu”.

WSJ cho biết, rất ít quốc gia tận dụng được các cơ hội kinh tế của Nga giống như UAE.

Một năm rưỡi sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu, rất ít quốc gia tận dụng được các cơ hội kinh tế giống như UAE, giúp nâng cao nỗ lực của Nga trong chiến dịch, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cho chính quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, các ngân hàng ở UAE đang săn lùng nhân tài từ Moscow để quản lý nguồn tiền dồi dào từ Nga. Đồng thời, nhiều thương nhân đang vận chuyển nhiều dầu và vàng của Nga hơn bao giờ hết. Và người mua của Nga đã thúc đẩy sự bùng nổ của bất động sản tại thành phố này lại thường giao dịch bằng tiền mặt.

Mối quan hệ thân thiết này được cho là đã làm xáo trộn đối tác an ninh thân cận của UAE là Mỹ. Tuy nhiên, dòng tiền của Nga đã trở nên rất quan trọng với nền kinh tế của UAE. Giáo sư về chính trị Trung Đông tại Đại học San Francisco Stephen Zunes cho biết: "UAE sẵn sàng tận dụng các cơ hội do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow để tăng cường quan hệ với Nga".

Ngoài ra, các lệnh cấm của Mỹ và châu Âu đối với dầu mỏ của Nga đã chuyển hướng xuất khẩu lớn nhất của Moscow sang UAE - nơi mua dầu với giá chiết khấu và bán lại hoặc tinh chế thành các sản phẩm được bán theo giá thị trường. Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa Kpler, nhập khẩu dầu thô của UAE từ Nga đã tăng gấp 3 lần vào năm 2022.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: