Phương Tây tìm cách cấm kim cương Nga

(CLO) Tờ New York Times đưa tin trong tuần này rằng G7 và EU chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu đá quý được khai thác ở Nga, bao gồm cả những loại được cắt và đánh bóng ở các nước khác.

Theo tờ báo, G7 dự kiến sẽ chính thức công bố các biện pháp trừng phạt vào tháng 9. Các điều khoản để theo dõi và truy tìm từng loại đá quý được cho là đang được hoàn thiện, cũng như các chi tiết về thủ tục giấy tờ hải quan đi kèm. NYT lưu ý rằng các hạn chế có thể có hiệu lực vào tháng 1 sau mùa bán lẻ nghỉ lễ, đồng thời cảnh báo rằng những người mua trang sức có thể “ngại” mua sắm vì giá tăng.

Các nước G7 đã tranh luận về các biện pháp trừng phạt đối với kim cương của Nga trong hơn một năm. Bước đi này bị phản đối mạnh mẽ bởi các nhà nhập khẩu đá quý lớn như Bỉ, nơi có trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới ở Antwerp.

phuong tay tim cach cam kim cuong nga hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Vào tháng 5, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết hạn chế buôn bán kim cương được khai thác, chế biến hoặc sản xuất ở Nga nhằm nỗ lực cắt giảm thêm doanh thu của Moscow, đồng thời tuyên bố họ sẽ hạn chế hoạt động buôn bán kim cương trị giá 4,5 tỷ USD của Nga bằng cách sử dụng các phương pháp bao gồm truy tìm công nghệ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết kim cương có thể được đổi chủ từ 20 đến 30 lần trước khi đưa ra thị trường, khiến việc truy tìm nguồn gốc của chúng trở nên khó khăn.

Hans Merket, nhà nghiên cứu của Dịch vụ Thông tin Hòa bình Quốc tế, nói với NYT: “Điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa tham vọng và chủ nghĩa hiện thực”. Ông tuyên bố có thể mất “nhiều năm thay vì vài tháng để đưa tất cả các mũi đi đúng hướng và tổ chức lại chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp này”.

Mỹ và Anh đã cấm nhập khẩu kim cương thô của Nga, mặc dù Washington vẫn cho phép nhập khẩu đá quý được khai thác ở Nga nếu chúng đã bị thay đổi đáng kể ở các nước khác. Canada và New Zealand đã áp dụng các biện pháp tương tự chống lại công ty khai thác mỏ khổng lồ Alrosa (Nga).

Nhà phân tích ngành kim cương Paul Zimnisky cho hay: “Các lệnh trừng phạt hiện tại của Mỹ chỉ bao gồm những viên kim cương thô của Nga hoặc những viên được cắt và đánh bóng”.

“90% kim cương được cắt và đánh bóng ở Ấn Độ và do đó có thể được phân loại là đá quý của Ấn Độ, các quy định hiện hành không nghiêm ngặt như bạn nghĩ”, vị này tiếp tục nói.

Trong khi đó, Moscow đã định hướng lại nguồn cung cấp kim cương của mình. Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Armenia và Belarus đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng đá thô và đá cắt từ quốc gia bị trừng phạt.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: