Pompeo gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, tìm cách giảm căng thẳng

Thứ bảy, 13/06/2020 21:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hawaii để cố gắng tìm cách giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về các vấn đề khác nhau.

Sự kiện: giảm cân

Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là có kế hoạch gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Dương Khiết Trì để giải quyết căng thẳng ngoại giao - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là có kế hoạch gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Dương Khiết Trì để giải quyết căng thẳng ngoại giao - Ảnh: Reuters

Ông Pompeo đã lên kế hoạch cho chuyến đi một cách "lặng lẽ" và các thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thành, tờ Politico cho biết.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post của Hong Kong trích dẫn một nguồn tin không xác định nói rằng, ông Dương Khiết Trì, một ủy viên hội đồng nhà nước và là ủy viên Bộ Chính trị, sẽ đại diện cho phía Trung Quốc có mặt trong cuộc họp.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng khi hai bên liên tục có những bất đồng về nhiều lĩnh vực.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc về một loạt các vấn đề, từ nguồn gốc của đại dịch Covid-19 đến chính sách Hong Kong hay việc đối xử với các dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Ông Pompeo cho biết hồi tháng trước rằng Trung Quốc có thể ngăn chặn cái chết của hàng trăm nghìn người trên thế giới bằng cách minh bạch hơn về virus Corona và cáo buộc họ từ chối chia sẻ thông tin.

Ông cũng cho biết các kế hoạch của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong sẽ là "hồi chuông báo tử" cho quyền tự trị của thuộc địa cũ của Anh.

Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc từ phía Mỹ, đồng thời cáo buộc các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump thôi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trước hàng loạt những lời đe dọa từ phía Mỹ với một số các dự luật nhắm vào các công ty và cá nhân các lãnh đạo chính phủ, Trung Quốc cũng khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Chấn Phong

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h