PV Power sẽ rót 1,4 tỷ USD vào dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

(NB&CL) Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 234/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt PV Power sẽ là chủ đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; địa điểm trong KCN Ông Kèo, tiếp giáp với hàng rào phía Tây của nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2, gần ngã ba sông Đồng Tranh - Lòng Tàu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định phê duyệt, cả 2 dự án đều sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất mỗi nhà máy là 650-880MW, tổng mức đầu tư xấp xỉ 33.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Theo kế hoạch, dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2022 - 2023. Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.

Được biết, PV Power đã nhận được cam kết cho vay 20.000 tỷ đồng từ các ngân hàng trong nước. Ngoài ra với các định chế tài chính nước ngoài, PV Power đã làm việc và trong thời gian tới có thể thu xếp 300-400 triệu USD (tương ứng 7.000 - 9.000 tỷ). Như vậy, tổng cộng hai khoản vay lên tới 29.000 tỷ đồng.

Nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nằm trong Khu công nghiệp Ông Kèo, tiếp giáp với hàng rào phía Tây của NMNĐ Nhơn Trạch 2, gần ngã ba sông Đồng Tranh - Lòng Tàu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nằm trong Khu công nghiệp Ông Kèo, tiếp giáp với hàng rào phía Tây của NMNĐ Nhơn Trạch 2, gần ngã ba sông Đồng Tranh - Lòng Tàu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch Điện VII điều chỉnh tại Quyết định số 212/TTg-CN ngày 13/2/2017 và được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng TTĐL Nhơn Trạch tại Quyết định số 3453/QĐ-BCT ngày 06/9/2017.

Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 là nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu cho sản xuất điện tại Việt Nam. Việc đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao và thiếu hụt công suất tại khu vực miền Nam, đặc biệt khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Đa dạng hóa nguồn nhiên liệu sơ cấp, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu than nhập khẩu có tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro về cung ứng điện.

Được biết, Chuỗi dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 do PV Power làm chủ đầu tư và kho cảng LNG Thị Vải do PV Gas thực hiện đầu tư, quản lý sẽ tạo nên một chuỗi giá trị về kinh tế cũng như định hướng phát triển cho ngành công nghiệp điện - khí LNG của Việt Nam trong tương lai.

Theo tiến độ dự kiến, kho cảng LNG Thị Vải sẽ bắt đầu khai thác vào quý 2/2022 và dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 sẽ vận hành vào cuối năm 2022/2023, việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án phải thực hiện đồng bộ với nhau.

Các chuyên gia đến từ các đơn vị như PV Gas, Poyry, SS&A, Citibank cũng đã từng trình bày các nội dung hết sức quan trọng đối với việc phát triển dự án Nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu. Các đại biểu tham dự đã có cái nhìn toàn diện và cụ thể nhất về Dự án kho chứa LNG Thị Vải, Phương án cung ứng LNG nhập khẩu cho NMĐ Nhơn Trạch 3&4, Kinh nghiệm triển khai các dự án điện sử dụng LNG, Công nghệ tuabin khí áp dụng cho nhà máy điện khí sử dụng LNG và Kinh nghiệm thu xếp vốn cho các dự án điện.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận những kết quả mà PV Power đã đạt được trong suốt hơn 11 năm hình thành và phát triển. Với vai trò là Cổ đông lớn của 2 đơn vị PV Power và PV Gas, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để PV Power thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 và đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ được giao cũng như chỉ đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam đầu tư xây dựng kho cảng LNG Thị Vải đồng bộ để đảm bảo chuỗi dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 - kho LNG Thị Vải đạt hiệu quả cao nhất.

PV

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: