PVFCCo đồng hành cùng sự phát triển giáo dục

Trong hoạt động, PVFCCo lấy mục tiêu phát triển bền vững làm quan điểm, nguyên tắc của doanh nghiệp; đồng thời nét văn hóa “Sẻ chia” cùng triết lý sản xuất kinh doanh đi đôi với thực hiện trách nhiệm xã hội đã được các thế hệ CBCNV PVFCCo gìn giữ và phát triển như một tài sản quý.

Suốt hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, PVFCCo luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Đặc biệt hàng năm, dù trong bối cảnh thuận lợi hay khó khăn, PVFCCo vẫn đảm bảo duy trì triển khai các chương trình, hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước.

pvfcco dong hanh cung su phat trien giao duc hinh 1

Khánh thành, bàn giao công trình Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ được PVFCCo tài trợ với tổng giá trị 5 tỷ đồng.

Tính đến nay, PVFCCo đã dành hơn 1.200 tỷ đồng cho công tác ASXH với gần 26.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, gần 300 công trình y tế - giáo dục, cầu nông thôn, hàng trăm ngàn phần quà cứu trợ nạn nhân thiên tai, quà Tết cho người nghèo, học bổng cho học sinh, sinh viên… Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, PVFCCo đã tiến hành tài trợ xây dựng 204 căn nhà Đại đoàn kết, thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, các chương trình về y tế... Đặc biệt, trong năm 2024 này, PVFCCo chú trọng vào các chương trình liên quan đến giáo dục.

pvfcco dong hanh cung su phat trien giao duc hinh 2

Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học.

Đại diện PVFCCo cho biết, trong 9 tháng vừa qua, đơn vị đã đồng hành, tài trợ 20 chương trình về giáo dục trên khắp cả nước với giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Trong tháng 8 vừa qua, PVFCCo đã khánh thành và bàn giao một số công trình giáo dục. Cụ thể vào ngày 24/08/2024, tại Trường Tiểu học xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, công trình Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ được PVFCCo tài trợ với tổng giá trị 5 tỷ đồng được khánh thành và bàn giao cho nhà trường. Công trình này xây dựng mới toàn bộ với tổng diện tích xây dựng là 458,75m2, có đầy đủ các khu chức năng phục vụ cho công tác giáo dục thể chất như sàn tập, sân khấu, phòng máy, phòng phục trang. Bên cạnh đó, Công trình còn bao gồm các hạng mục phụ trợ như: Cổng chính, tường rào và sân bê tông rộng hơn 200m2 được xây dựng đồng bộ.

Ngay sau đó, ngày 26/8/2024, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, PVFCCo tiếp tục khánh thành và bàn giao công trình xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non Trưng Vương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng trong đó PVFCCo tài trợ 4,5 tỷ đồng theo phân giao và kế hoạch chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Công trình bao gồm 05 phòng học và 01 hội trường với tổng diện tích 450 m2 một sàn được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại.

pvfcco dong hanh cung su phat trien giao duc hinh 3

Đại diện PVFCCo trao biển tài trợ xây dựng Nhà lớp học và chức năng Trường THCS Quảng Tiên (Quảng Bình).

Trong nhiều năm qua, song hành cùng các hoạt động ASXH khác thì giáo dục luôn được PVFCCo đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ. Nhiều công trình đã được xây dựng lên với mong muốn tạo điều kiện giảng dạy, học tập tốt nhất cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh, nhất là những vùng địa phương khó khăn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục nơi đó. Hàng nghìn suất học bổng tiếp sức đến trường cũng đã được PVFCCo trao gửi đến các em học sinh sinh viên trong cả nước trong những năm qua nhằm hỗ trợ các em trên con đường thực hiện ước mơ, có thêm động lực để vươn lên trong học tập, trở thành những người có ích cho xã hội và góp phần phát triển cho đất nước!

Với nhận thức đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là đầu tư bền vững và quan trọng nhất, tập thể PVFCCo sẽ tiếp tục có nhiều chương trình đồng hành và hỗ trợ trên hành trình phát triển phía trước.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: