PVFCCo - Phú Mỹ khởi công dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)

Ngày 6/3/2026, tại khu tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ (Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, TP. Hồ Chí Minh), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã phối hợp với Nhà thầu PTSC tổ chức lễ khởi công “Dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)”. Đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao năng lực tồn trữ nguyên liệu, hoàn thiện chuỗi sản xuất và tối ưu hoạt động vận hành cho Nhà máy NPK Phú Mỹ thuộc của tổ hợp sản xuất của PVFCCo - Phú Mỹ.

Dự án có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến trong hơn 6 tháng. Theo thiết kế, bồn chứa acid H3PO4 được xây dựng dạng bể trụ đứng với dung tích 2.400 m³, có thể chịu được nhiệt độ cao đến 80°C, có hệ thống bơm ly tâm công suất cao cùng hệ thống cánh khuấy bên trong bồn nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dung dịch và nguyên liệu trong quá trình lưu trữ và đưa vào sản xuất. Đồng thời, bồn được trang bị các thiết bị giám sát áp suất và nhiệt độ để theo dõi liên tục trong quá trình nhập – xuất và tồn trữ acid.

PVFCCo - Phú Mỹ khởi công “Dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)”
PVFCCo - Phú Mỹ khởi công “Dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)”

Sử dụng công nghệ hóa học nên Acid Phosphoric là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong quá trình sản xuất NPK và DAP của Nhà máy Phú Mỹ. Việc đầu tư, sở hữu bồn chứa hiện đại, công suất lớn giúp PVFCCo - Phú Mỹ chủ động tồn trữ chiến lược nguồn acid chất lượng cao, tinh khiết, nguyên liệu quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sản phẩm NPK Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ do Nhà máy sản xuất có chất lượng cao và được kiểm soát đến mức tối thiểu hàm lượng tạp chất, kim loại nặng như Cadimi (Cd). Do vậy, sản phẩm của Nhà máy Phú Mỹ đặc biệt phù hợp cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, tiêu, cây có múi và bảo vệ sức khỏe người dùng, môi trường.

PVFCCo - Phú Mỹ khởi công “Dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)”
PVFCCo - Phú Mỹ khởi công “Dự án đầu tư bồn nguyên liệu Acid Phosphoric (H3PO4)”.

Trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu, việc đầu tư nâng cao năng lực tồn trữ và chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Việc khởi công dự án bồn Acid Phosphoric (H3PO4) thể hiện quyết tâm của PVFCCo - Phú Mỹ trong tối ưu chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả vận hành, củng cố năng lực cung ứng các sản phẩm hóa chất, phân bón chất lượng cao ra thị trường.

Được biết, tổ hợp Nhà máy của PVFCCo - Phú Mỹ sau quá trình bảo dưỡng tổng thể thành công, hiện nay đang vận hành ổn định, liên tục và vượt công suất thiết kế, góp phần đảm bảo nguồn cung cho mùa vụ cao điểm sắp tới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: